Mâu thuẫn khai thác thiếc, 2 nhóm thanh niên chém nhau như phim

Thứ Ba, 15/09/2015 18:44  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Do mâu thuẫn từ trước trong việc khai thác thiếc trái phép ở Khánh Phú nên hai nhóm đã đánh nhau như phim hành động.

Ngày 15-9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở lại phiên tòa đưa các bị cáo Nguyễn Đình Toàn (SN 1986, huyện Diên Khánh); Nguyễn Hữu Lộc (SN 1970, Nha Trang); Huỳnh Ngọc Tiến (SN 1984), Nguyễn Minh Trường (SN 1972), Lương Đức Thả (SN 1978), Phạm Văn Tiến (SN 1983), Phạm Văn Cường (SN 1983, cùng ngụ huyện Cam Lâm) ra xét xử về tội cố ý gây thương tích trong việc tranh giành bãi khai thác thiếc ở huyện Khánh Vĩnh.

Bị cáo Trường, Thả, Toàn, Ngọc Tiến, Văn Tiến, Cường, Lộc trước vành móng ngựa

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn chiều cùng ngày, tòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Khoảng 16 giờ ngày 22-7-2012, Trường cùng 2 thanh niên đang ngồi uống cà phê ở Cam Lâm thì nhận được điện thoại báo một nhóm người từ Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh) xuống Nha Trang đang thuê phòng nghỉ tại xã Vĩnh Thạnh và sẽ tìm nhóm của Trường để đánh.

Do mâu thuẫn từ trước trong việc khai thác thiếc trái phép ở Khánh Phú nên khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Trường cùng các bị cáo nói trên cầm hung khí xông vào phòng nơi nhóm anh Lê Duy Thảo đang nghỉ để đánh, chém anh Lê Duy Thảo, Bùi Mạnh Thịnh, Trần Ngọc Tú, làm anh Thảo bị thương tật 30%.

Trước đó, ngày 24-12-2013, Tòa này đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Toàn 3 năm tù, Ngọc Tiến 2 năm 6 tháng tù, Trường, Thả mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù treo, Văn Tiến, Cường, Lộc mỗi bị cáo 2 năm tù treo cùng về tội cố ý gây thương tích. Sau khi án tuyên, Toàn kháng cáo toàn bộ nội dung. Ngày 5-5-2014, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang