Đồng Nai: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ

Thứ Tư, 26/01/2022 14:28  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 26-1, thông tin từ Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 24-1, tại đường nội bộ thuộc KP.Long Khánh 1, Tổ tuần tra Công an P.Tam Phước (TP.Biên Hoà) tiến hành kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô BS: 60G1-177.92 chở theo sau 1 thùng carton bên trong cất giấu 02 dàn pháo hoa nổ (loại 49 ống/dàn) có xuất xứ nước ngoài nên đã mời về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai tên Hồ Quang Thịnh (20 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và thừa nhận đã đặt mua số pháo nổ qua mạng xã hội để bán lại kiếm lời.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Thịnh, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 09 dàn pháo hoa nổ (loại 49 ống/dàn) và 01 dàn pháo hoa nổ (loại 20 ống/dàn) đều có xuất xứ nước ngoài với tổng trọng lượng hơn 20kg.

Hồ Hoàng Thịnh và tang vật

Cùng ngày, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Khánh Hải (SN 2000, ngụ tại thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom) và Nguyễn Văn Thái (SN 1996, ngụ tại xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) về hành vi “vận chuyển, buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, tại KP.Phước Mỹ, thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Công an H.Nhơn Trạch phối hợp Công an thị trấn Hiệp Phước bắt quả tang đối tượng Lê Khánh Hải vận chuyển 15,3kg pháo nổ. Quá trình điều tra khai thác, Lê Khánh Hải thừa nhận chở thuê số hàng cấm trên cho Nguyễn Văn Thái.

Lê Khánh Hải và Nguyễn Văn Thái.

Công an H.Nhơn Trạch đã phối hợp với Công an xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thái về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, vật chứng thu giữ, 1 hộp pháo hoa nổ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang