Quảng Nam:

Một thanh niên bịa chuyện bắt cóc trẻ em ở TP.Hội An

Thứ Hai, 18/04/2016 20:12  | Hải Đường

|

(CAO) Một nam thanh niên đã bịa ra câu chuyện trên địa bàn TP.Hội An  xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên khi công an điều tra thì phát hiện không có vụ bắt cóc nào mà do mâu thuẫn giữa hai thanh niên với nhau.

Ngày 18-4, Công an phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại ngã tư đường Phan Châu Trinh-Hai Bà Trưng, gần chùa Pháp Bảo, TP Hội An nhưng khi đến hiện trường thì không thấy có trẻ em nào bị bắt mà chỉ có hai thanh niên đang giằng co đánh nhau.

​Ngay sau đó, công an trên đã mời hai thanh niên này về trụ sở làm việc. Tại đây, hai thanh niên này khai tên là Nguyễn Đăng Huân (SN 1984, trú 15/4 Hai Bà Trưng- Hội An) và Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1984, trú 142 Nguyễn Trường Tộ - Hội An).

Người dân theo dõi vụ việc ở ngã tư. - Ảnh: Hải Đường

Sau đó, Huân đã thừa nhận mình là người đã gọi điện thông báo vụ bắt cóc trẻ em, tuy nhiên không có vụ bắt cóc nào mà Huân bịa ra câu chuyện như vậy để công an nhanh chóng đến hiện trường để xử lý mâu thuẫn giữa Huân và Vũ.

Vụ việc đang được công an phường Minh An tiếp tục xử lí.

 

Bình luận (1)

giờ lắm kẻ rảnh rỗi nhỉ,cứ phải cho đi vài cuốn cho chừa đi

huyvu - Thứ Ba, 19/04/2016, 12:10 Trả lời | Thích
Lên đầu trang