Mua bán hơn 600 bánh heroin, hai anh em ruột đối diện án tử hình

Thứ Hai, 26/10/2015 10:36  | Minh Châu

|

(CAO) Từ cuối năm 2012 đến tháng 8-2013, Hạnh cùng em ruột của mình vận chuyển, tàng trữ và mua bán hơn 600 bánh heroin, thu về hơn 3 triệu USD, 4.000 đôla Úc và hơn 18,9 tỷ đồng.

Sáng nay (26-10), Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hoãn phiên tòa hình sự để HĐXX xem xét, làm rõ một số tình tiết liên quan tới hồ sơ vụ án. Thời gian xét xử trở lại, Tòa sẽ thông báo sau.

Hai anh em ruột đối diện bản án tử hình về tôi buôn ma túy - Ảnh: Minh Châu

Đây là phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Trước đó, vào ngày 3-4-2015, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình Lê Đình Kiểm (33 tuổi, quê Nghệ An) tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Anh ruột của Kiểm là Lê Văn Hạnh (41 tuổi) cũng chịu chung mức án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đặng Thị Thanh (29 tuổi, vợ Kiểm) 23 năm tù với 2 tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tuyên mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Nhật (20 tuổi, quê Nghệ An) 2 năm tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Sau bản án sơ thẩm, 4 bị cáo (ngoài bị cáo Lê Văn Nhật) nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tòa phúc thẩm mở phiên tòa từ ngày 23-10. Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2012 đến tháng 8-2013, Kiểm và Hạnh đã vận chuyển, tàng trữ và mua bán hơn 600 bánh heroin, thu về hơn 3 triệu USD, 4.000 đôla Úc và hơn 18,9 tỉ đồng; trong đó Kiểm thu lợi gần 4 tỉ đồng.

Ngày 5-8-2013, công an bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) vận chuyển 2 bánh bánh heroin mua của Kiểm. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp đối với Kiểm và khám xét nơi ở, thu giữ 34 bánh heroin. Vợ bị cáo Kiểm là Đặng Thị Thanh đã giúp chồng cất giấu và mua bán ma túy.

Từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt, thông qua người anh trai tên Hạnh, Kiểm đã vận chuyển tổng cộng hơn 600 bánh heroin và 879,70gam ma túy tổng hợp (ma túy đá) từ Nghệ An vào Bình Dương, bán thu về hàng triệu USD.

Bình luận (0)

Lên đầu trang