Sinh viên đi cướp giật ngày Tết bị bắt ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 08/02/2019 09:40

|

(CAO) Tương lai tươi sáng đang rộng mở nhưng nam sinh viên mới 19 tuổi đã tự đánh đổ tiền đồ của mình khi cùng đồng bọn đi cướp giật ngày Tết thì bị nạn nhân cùng công an phối hợp bắt giữ.

Ngày 8-2 (mùng 4 Tết), Công an Q.1, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Trần Thế Nhật (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang truy bắt đồng bọn của Nhật là Nguyễn Quang Duy (19 tuổi, ngụ Q.12) để xử lý theo đúng quy định.

Đối tượng Nhật tại cơ quan công an

Trước đó, vào chiều 7-2 (tức mùng 3 Tết), Nhật cùng Duy rủ nhau đi “mở hàng” cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Duy điều khiển xe Yamaha Exciter mang BS: 59E1-458.18 chở theo Nhật rảo quanh các tuyến phố ở khu vực trung tâm Sài Gòn để tìm con mồi ra tay cướp giật tài sản.

Đến trước nhà số 12B đường Cách Mạng Tháng 8 (P. Bến Thành, Q.1), hai đối tượng phát hiện anh Lê Tiến Dũng (41 tuổi, ngụ Q.7) đang dừng xe máy cầm ĐTDĐ iPhone 6S Plus để nhắn tin. Lúc này, Duy chạy xe áp sát để Nhật ra tay cướp giật chiếc điện thoại của anh Dũng rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp bất ngờ ngay dịp đầu năm mới, anh Dũng phóng xe truy đuổi theo hai tên cướp. Đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu – Cao Thắng (P.2, Q.3), anh Dũng đuổi kịp tông thẳng xe máy vào xe 2 kẻ cướp khiến chúng té xuống đường.

Lúc này, hai tên cướp lồm cồm bò dậy vứt xe lại bỏ chạy theo hai hướng hòng thoát thân. Tuy nhiên, anh Dũng phối hợp cùng tổ tuần tra của Công an P.2, Q.3 đã bắt giữ được đối tượng Nhật cùng tang vật của vụ cướp giật.

Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết hắn đang là sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang