Nam sinh viên trộm điện thoại của em bé 14 tuổi

Thứ Tư, 12/07/2017 01:46

|

(CAO) Trên đường đi làm thuê về, nam sinh viên 19 tuổi giật điện thoại của bé trai 14 tuổi rồi tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, y bị cha của nạn nhân tóm gọn cùng với tang vật.

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Đình Giang (SN 1998, quê Bình Định, sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 2) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, khuya ngày 2-7, trên đường đi làm thuê về đến trước nhà số 9 đường số 36 (KP.8, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM), Giang phát hiện em Nguyễn Hoàng Khang (SN 2004) đứng trước nhà sử dụng điện thoại.

Lúc này, Giang nảy sinh ý định giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài nên áp sát, giật phăng rồi chạy vào đường số 34 hướng về đường Kha Vạn Cân.

Nghe tiếng nạn nhân tri hô “Cướp, cướp”, anh Mai Trung Nhã (SN 1986, cha của Khang) và anh Mai Ngọc Mạnh (SN 1986) đang ngồi trước cửa nhà liền chạy xe môtô đuổi theo khoảng 100m thì chặn được xe và bắt quả được Giang.

Nam sinh viên này cùng với tang vật được bàn giao cho công an xử lý. Tại Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức, Trần Đình Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang