Hai đối tượng đánh cắp tài khoản facebook, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Thứ Tư, 12/07/2017 01:30  | Văn Tình

|

(CAO) Sau khi chiếm đoạt tài khoản facebook của những người đang lao động, sinh sống ở nước ngoài, hai đối tượng liền đăng nhập vào rồi lừa đảo bạn bè, người thân của họ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên đánh cắp tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Dũng đang thực hiện lại hành vi lừa đảo của mình

Thông tin ban đầu, từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tài khoản facebook của bạn bè, người thân rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nạn nhân như anh P.T.Đ (SN 1987, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), chị N.T.T (SN 1969, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và chị L.T.D (SN 1975, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trình báo bị lừa đảo số tiền 150 triệu đồng.

Xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh nhận định, đây là loại tội phạm tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo phòng đã giao cho Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập kế hoạch điều tra, truy bắt thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2-7-2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, đồng thời tiến hành triệu tập 2 nghi can liên quan gồm: Lê Văn Dũng (SN 1999, trú Tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và Nguyễn Thanh Dương (SN 1996, trú thôn Nhan Biểu, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) để điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn trên Facebook, thiếu nữ phụ bán trà sữa bị đâm chết
 
Nguyễn Thanh Dương khai báo tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai, hằng ngày Dũng lên mạng tìm những tài khoản facebook của người Việt Nam đang sinh sống lao động ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc… rồi tìm cách xâm nhập để trộm mật khẩu. Sau đó, Dũng thay đổi mật khẩu chiếm đoạt tài khoản rồi đưa cho Dương. Dương đăng nhập vào facebook đó, dò xem bạn bè của nạn nhân trên facebook rồi nhắn tin với nội dung lừa bán hàng mỹ phẩm, nước hoa ngoại.

Điển hình như đầu tháng 5-2017, Dũng chiếm đoạt tài khoản facebook “Nhâm Gấu” của anh V.V.N, hiện đang sinh sống và lao động tại Nhật Bản. Sau khi tiếp nhận tài khoản facebook này từ Dũng, Dương đã đăng nhập vào rồi lừa bà N.T.T, là mẹ của anh N. số tiền 20 triệu đồng.

Tiếp đó, Dũng và Dương còn chiến đoạt tài khoản facebook N.X.L lừa đảo, chiếm đoạt của anh P.T.Đ số tiền 50 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng còn khai nhận, từ tháng 6-2016 đến nay, Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền và thẻ card điện thoại của 12 người khác có giá trị tổng cộng 160 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang