Chặn kịp thời 22 thanh thiếu niên vác hung khí đi hỗn chiến

Thứ Bảy, 17/07/2021 16:44  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 17-7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Duyên Hải (Trà Vinh) đã mời 22 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 - 21 tuổi lên làm việc về hành vi gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, gồm: Võ Nhựt Trường, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Minh Thuận, Lê Hữu Sơn, Nguyễn Ngọc Vĩnh Huy, Lê Hữu Nghĩa, Trần Thanh Vũ, Lê Thương Tính, Võ Đình Nhật Nguyên, Nguyễn Minh Luật, Đỗ Vĩnh Phúc (cùng ngụ phường 2), Trịnh Hoàng Lâm, Phạm Quốc Thịnh, Lê Ngọc Tong, Tạ Văn Luận, Phạm Văn Giàu, Phạm Minh Đức, Phạm Thành Tâm, Nguyễn Văn Thái (cùng ngụ xã Long Hữu) và Hồ Tuấn Anh (ngụ xã Long Toàn).

22 thanh thiếu niên làm dao tự chế rồi hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7-7, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân có nhóm thanh, thiêu niên trên địa bàn phường 2, TX.Duyên Hải chuẩn bị dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh, thiếu niên ở huyện Cầu Ngang.

Nhận được thông tin, Công an TX.Duyên Hải phối hợp với Công an phường 2 bố trí lực lượng và chốt chặn. Khi phát hiện Công an, các thanh, thiếu niên bỏ lại hung khí, chạy trốn.

Dao, tuýt sắt các đối tượng làm vũ khí để đánh nhau.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 15 dao tự chế, 1 đoạn tuýp sắt, 1 gậy 3 khúc. Qua xác minh và mời làm việc, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận mượn máy cắt và máy hàn về để làm các dao tự chế nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang