Nghi can dùng gậy tre sát hại con của em vợ đã thắt cổ tự vẫn

Thứ Hai, 03/08/2015 23:04  | Nguyên Thi

|

(CAO) Chiều 3-8, công an phát hiện đối tượng Võ Văn Mùi (36 tuổi, ở xã Thanh Nho huyện Thanh Chương, Nghệ An) - kẻ dùng gậy đánh chết con của em vợ - đã treo cổ tự vẫn trong rừng tràm.

Mùi là đối tượng đã dùng gậy đánh chết cháu Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) và cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) phải nhập viện cấp cứu vào ngày 31-7. Gây án xong, Mùi bỏ trốn vào rừng.

Cháu Chiến hiện đang cấp cứu ở bệnh viện

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an đã thu được hung khí là chiếc gậy tre mà đối tượng dùng đánh nạn nhân. Sau nhiều ngày truy lùng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã treo cổ tự vẫn trong rừng tràm, cách nhà cháu Chiến hai quả đồi.

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, sáng ngày 31-7, Mùi cùng với con gái 4 tuổi tới nhà bố vợ để khuyên vợ cùng về nhà chung sống (vì hai người đã ly thân được 2 năm nay). Tại đây, giữa Mùi và gia đình vợ đã xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Mùi lấy chiếc gậy tre đánh hai cháu con anh Nguyễn Ngọc Hiển (33 tuổi, em vợ Mùi) là cháu Chiến và cháu Trung. Cháu Trung tử vong, còn cháu Chiến bị thương nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An.

Được biết, ngày 2-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án "Giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang