Thừa Thiên - Huế:

Nghi án con đánh cha tử vong rồi vứt xác xuống ao phi tang

Thứ Hai, 06/08/2018 08:56  | Hoà Khánh

|

(CAO) Đến 22h30 ngày 5-8, cơ quan chức năng cho biết đang điều tra nghi vấn con dùng gậy đánh bố dẫn đến tử vong rồi vứt xác dưới ao để phi tang, vừa xảy ra trên địa bàn xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin trước đó, vào khoảng 16h chiều 5-8, con gái ông Toàn (trú phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) trên đường đi làm về ghé vào nhà thăm cha nhưng không thấy ông Toàn.

Sợ điều chẳng lành nên người thân gọi điện thoại cho ông Toàn nhưng không được nên chia nhau đi tìm kiếm.

Khoảng 30 phút sau, người dân phát hiện thi thể ông nổi lên dưới ao nước trước nhà.

Nhận được tin báo, công an xã Phú Lương, công an huyện Phú Vang, Phòng Cảnh sát hìh sự công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại hiện trường cũng như nghi vấn Khải (con trai ông) có liên quan đến cái chết.

Khải bị tạm giữ để điều tra

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giữ đối với Nguyễn Khải (SN 1989, con trai ông Toàn) vì nghi vấn có liên quan đến vụ việc. Tại hiện trường đã thu giữ được một khúc gỗ nghi là hung khí gây án.

Người dân hàng xóm ông Toàn cho biết, vợ nạn nhân mới mất hơn 1 tháng. Gần đây, Khải có dấu hiệu về bệnh tâm thần.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang