Nhóm công nhân “rút ruột” công trình bán phế liệu

Thứ Bảy, 04/08/2018 13:55  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, 4 công nhân liền rủ nhau trộm sắt công trình đang thi công bán. Đến phi vụ thứ hai, 2 trong 4 đối tượng bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Chiều ngày 4-8, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Hà Văn Lộc (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, H.Cờ Đỏ) và Ngô Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn và Lộc tại công an.

Để có tiền tiêu xài, Lộc, Tuấn, Lý Văn Dũng và Đặng Văn Tình (công nhân) đang thi công xây dựng công trình cho Công ty TBS (tại ấp Thanh Niên, TT.Phú Hòa, H.Thoại Sơn) rủ nhau đi trộm sắt công trình đem bán.

Đến khoảng 23 giờ ngày 24-7, cả nhóm lẻn vào công trình xây dựng của Công ty TBS khiêng trộm 60 thanh sắt (độ dài từ 3 – 5m) ra con mương phía sau cất giấu. Ngày hôm sau, tìm được người mua với giá 8 ngàn đồng/kg Lộc cùng Tuấn khiêng số sắt trộm được lên xe ba gác chở đi. Bất ngờ Công an TT.Phú Hòa ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Lộc và Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tôi và khai trước đó đã 2 lần lấy trộm tổng cộng 26 thanh sắt cũng với thủ đoạn trên.

Đối với Dũng và Tình biết sự việc bị bại lộ đã bỏ trốn. Hiện Công an huyện Thoại Sơn đang truy bắt 2 đối tượng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang