Người đàn ông sát hại bồ nhí vì sợ lộ chuyện 'ăn vụng'

Chủ Nhật, 09/10/2016 13:01

|

(CAO) Mặc dù có 2 vợ và 3 người con (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi) nhưng người đàn ông vẫn giả danh Công an độc thân để làm quen với cô gái trẻ. Sợ vợ biết chuyện, hắn ra tay tàn độc, sát hại người tình rồi cướp tài sản.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 14-4-2016, người dân phát hiện tại khu vực kênh số 9, thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An một xác chết nữ, nằm sắp dưới mặt đất, cặp bờ kênh nên báo chính quyền địa phương.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nạn nhân là chị Đặng Thị Bích Hợp (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Tân Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Thanh tại trại giam

Điều tra thân nhân, lai lịch của nạn nhân, Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng khả nghi tên Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, hộ khẩu thường trú ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; chỗ ở trọ tại đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) là bạn trai của nạn nhân mới quen gần đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thanh. Căn cứ vào lời khai nhận tội của Thanh và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đủ cơ sở chứng minh quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Thanh.

Cụ thể, vào khoảng tháng 2-2016, Hợp quen với Thanh qua giới thiệu của 1 người chị bhọ. Sau đó, cả 2 thường xuyên liên lạc và đi chơi chung với nhau. Thanh nói dối Hợp là chưa có vợ và hiện làm Cảnh sát kinh tế ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), có nhà tại huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).

Khoảng hơn 1 tháng quen nhau, Hợp phát hiện Thanh có vợ, con nên yêu cầu Thanh ly dị vợ, nếu không ly dị, Hợp sẽ tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc gia đình Thanh.

Đến ngày 8-4-2016, Thanh chủ động rủ Hợp đi uống nước ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) để năn nỉ nhưng Hợp vẫn yêu cầu Thanh phải ly dị vợ. Để giữ hạnh phúc gia đình, Thanh nảy sinh ý định giết Hợp nên hẹn ngày 13-4-2016 đi chơi ở TP.HCM. Để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, Thanh mua sẵn dây dù.

Đúng hẹn, Thanh lấy võng, dây dù bỏ vào bịch nilon, điều khiển xe máy đến quán nước ở huyện Cái Bè để gặp Hợp. Khoảng 20 phút sau, Hợp điều khiển xe Vision chạy đến quán nước gặp Thanh nói chuyện và mang chiếc xe này đi cầm cố được 17 triệu đồng và cả 2 đi TP.HCM.

Thanh chở Hợp qua nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và quay về chợ Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa mua thức ăn, bia… Cả hai đến hàng cây tràm thuộc địa bàn ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa và khui bia uống.

Lúc này, Thanh nói với Hợp không thể bỏ vợ, con và năn nỉ Hợp tha thứ nhưng Hợp cương quyết yêu cầu Thanh phải ly dị vợ dẫn đến cự cãi. Lợi dụng lúc Hợp ngồi trên võng, Thanh dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ khiến Hợp tử vong.

Sau khi giết chết Hợp, Thanh lục giỏ sách lấy tiền, 1 ĐTDĐ Nokia, xé hộ khẩu và ném giỏ sách của người tình xuống sông.

Đến khoảng 6 giờ, ngày 17-4-2016, Thanh liên lạc với vợ trước (đã ly thân nhưng chưa ra tòa ly hôn) để xin gặp thăm con. Vợ đối tượng này chở 2 đứa con đến trường thì gặp Thanh. Đối tượng này đưa cho 2 đứa con 1 triệu đồng rồi bỏ về nhà trọ ở đường Phạm Thái Bường (F.4, TP.Vĩnh Long) và bị bắt giữ sau đó.

Thanh từng có 1 tiền án, bị TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tuyên 12 tháng tù giam về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 23-4-2014, Thanh chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương.

Ngày 5-10-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Thanh về tội giết người, cướp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang