Người đàn ông U70 hiếp dâm bé gái 10 tuổi trong ngôi nhà hoang

Thứ Năm, 22/12/2016 16:42  | Xuân Bảy

|

(CAO) Trên đường đi uống rượu về nhà, người đàn ông gặp tốp trẻ em gái đang đứng chơi bên đường nên nổi cơn dục vọng và giở trò đồi bại với một bé.

Sáng nay (22-12), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Đào (64 tuổi, trú thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, trưa 27-7, trên đường đi uống rượu trở về, ông Đào gặp 4 bé gái hàng xóm chơi ở vệ đường nên buông lời nói huyên thuyên khiến ba bé bỏ chạy.

Còn cháu Mận (SN 2006) không chạy kịp nên bị ông Đào lôi vào ngôi nhà hoang ven đường, giở trò đồi bại. Thấy có người đi ngang qua, "yêu râu xanh" vội kéo quần áo, đưa bé 15.000 đồng và dặn không được mách chuyện với ai.

8X hiếp dâm, cướp tài sản của người phụ nữ trong khu công nghiệp
 

Tuy nhiên trong quá trình “rút lui”, cả nạn nhân và “yêu râu xanh” đều bỏ sót lại hiện trường hai “vật chứng” là kính (ông Đào), dép (bé Mận).

Trước hội đồng xét xử sáng nay, bị cáo 64 tuổi thừa nhận hành vi, khai do mất kiểm soát vì hơi men.

Bị cáo mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để trở về chuộc lỗi lầm nên HĐXX tuyên bản án như trên và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 12 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang