Hải Phòng:

Triệt phá băng cướp câm điếc nguy hiểm

Thứ Năm, 22/12/2016 09:41  | Sơn Hải

|

(CAO) Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng, phát hiện một băng tội phạm chuyên cướp tài sản trên QL5 và các địa bàn thành phố, gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân.

Hết sức bất ngờ, khi đi sâu xác minh, các đối tượng trong đường dây hoàn toàn là những đối tượng câm, điếc. Tuy nhiên, hành vi hết sức tinh vi và hậu quả các đối tượng gây ra rất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua điều tra ban đầu, băng nhóm trên có 4 - 5 tên, đều là đối tượng câm điếc gồm: Đặng Duy Huy (kẻ cầm đầu, SN 1986), Nguyễn Đăng Tú (SN 1993), cùng trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương; Nguyễn Trí Hiệp (SN 1986), trú tại số 117/309 Đà Nẵng và Dương Văn Huy (SN 1997), trú tại số 1/212 Lê Lợi, cùng quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đây là nhóm cướp xe máy câm điếc nhưng rất nguy hiểm vì liên tục gây án

Băng nhóm này là dân tứ xứ, nhưng thường tụ tập ở khu vực giáp ranh phường Quán Toan, quận Hồng Bàng và xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Chúng chủ yếu cướp xe máy. Trước khi đi hoạt động, tên Đặng Duy Huy giao cho đàn em phải nhắm cướp xe máy chủng loại và màu gì.

Sau khi hành sự trót lọt, chúng tập trung tại nhà của Phạm Văn Tráng (SN 1986), trú tại 22/33 Trần Tất Văn, quận Kiến An, Hải Phòng, để cất giấu dụng cụ, tang vật. Tại đây, chúng làm mờ bảng số xe bằng cách đập dẹt biển và cạo sơn, rồi sử dụng, hoặc tiêu thụ.

Trinh sát còn phát hiện có hai đối tượng nữ câm điếc thường xuyên ăn ngủ tại đây gồm: Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1994, ĐKNKTT huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và Lê Thị lý (SN 1997, ĐKNKTT xã Chương Mỹ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Trong khi Ban chuyên án đang thu thập tài liệu, chứng cứ, thì hồi 3 giờ, ngày 15-12, trên QL5 xảy ra vụ cướp xe máy Jupiter BKS 16M8-6347 của một phụ nữ tên Hường. Nạn nhân trình báo, bị các đối tượng ép xe vào lề đường, rồi đe dọa, cướp xe. Đáng chú ý, các đối tượng không nói mà chỉ ra hiệu với nhau.

Xét thấy hành vi, thủ đoạn khớp với đặc điểm của đối tượng trong chuyên án, Ban chuyên án quyết định phá án. Lúc 4 giờ, ngày 18-12, một tổ trinh sát đón lõng ở nhà tên Tráng, tổ còn lại bám theo hai đối tượng Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy.

Các đối tượng và tang vật

Quả nhiên, phát hiện hai tên này đang có hành vi dùng tuýp sắt gây thương tích một thanh niên tên Thuyên và cướp xe Jupiter BKS 16K5-7688. Tổ trinh sát truy đuổi quyết liệt và đã cùng tổ thứ hai, Công an an phường Phủ Liễn, quận Kiến An bắt gọn cả hai đối tượng tại nhà tên Tráng, khi chúng đang tháo bảng số xe vừa cướp.

Tang vật thu tại chỗ 5 xe máy, 3 ĐTDĐ, một số hung khí và dụng cụ xe máy. Trong đó có xe chúng cướp của nạn nhân Hường, nạn nhân Thuyên và 3 chiếc xe khác đang được xác minh. Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh truy xét, bắt giữ tên cầm đầu Đặng Duy Huy và đang truy bắt Nguyễn Đăng Tú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng hiện đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang