Người đàn ông có vợ con hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Thứ Sáu, 09/12/2016 09:18  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Hai ngày qua, người dân ở ấp Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xôn xao việc một người đàn ông có vợ con hiếp dâm bé gái 5 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Giảng Trần Trường Sanh (30 tuổi, ngụ ấp Long Định, xã Long Điền A) đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. (5 tuổi) vào sáng ngày 6-12.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng

Sau khi phát hiện cháu L. có biểu hiện lạ, gia đình nạn nhân đưa bé gái đến Bệnh viện Đa khoa Chợ Mới thăm khám. Tại đây bệnh viện nghi bé gái bị hiếp dâm nên báo với các cơ quan chức năng liên quan.

Riêng Sanh sau khi thực hiện hành vi đồi bại đến Công an xã Long Điền A đầu thú vào chiều ngày 7-12. Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Mới tiến hành điều tra và hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vào sáng ngày 8-12.

Chở chị dâu vào rẫy cà phê hiếp dâm
 

Được biết, mẹ L. bị câm điếc bẩm sinh và đang làm thuê ở Bình Dương, còn cha bé gái theo vợ hai nên L. sống với bà ngoại. Hiện cuộc sống của 2 bà cháu rất khó khăn. Nghi phạm trong vụ án đã có vợ và đứa con 2 tuổi.

Chiều ngày 8-12, Công an huyện Chợ Mới cho biết đang tạm giữ hình sự Sanh và đơn vị đang củng cố hồ sơ chuyển về Công an tỉnh An Giang giải quyết theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang