Bắt khẩn cấp giám đốc nổ súng dọa bắn người phụ nữ ở Sài Gòn

Thứ Năm, 08/12/2016 16:53

|

(CAO) Chiều 8-12, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giam Bùi Đức Phương, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, vị giám đốc này còn bị điều tra về hành vi làm giả giấy Chứng minh nhân dân ngành công an.

Như tin đã đưa, chiều 5-12, bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) chở con trai mình là anh Bùi Hữu Phúc (18 tuổi) đến trụ sở công ty của ông Phương trên đường Cống Lở (P.15, Q.Tân Bình) để đòi tiền nợ lương cho con mình.

Cảnh ông Phương nổ súng lên trời để dọa bà Thúy - Ảnh cắt từ clip

Tại đây, giữa ông Phương và bà Thúy xảy ra cãi vã. Sau đó, ông Phương rút súng ra hăm dọa, chĩa vào đầu bà Thúy dọa bắn rồi nổ súng lên trời.

Vụ việc được đưa lên mạng và Công an Q.Tân Bình nhanh chóng vào cuộc triệu tập, lấy lời khai những người liên quan.

Khám xét tại công ty và trong xe ô tô của vị giám đốc này, cơ quan chức năng tìm thấy một thẻ ngành công an nhân dân có số hiệu, tên tuổi, hình ảnh, chức vụ của ông Phương, đơn vị công tác là Phòng CSHS (PC45, Công an TP.HCM).

Qua xác minh, thẻ này là giả. Về khẩu súng mà Phương dùng dọa bắn bà Thúy là súng hơi cay số hiệu RG88 do Đức sản xuất, có giấy phép sử dụng đến năm 2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang