Người phụ nữ bị sát hại, cướp xe SH trong khu chế xuất ở Sài Gòn

Thứ Hai, 30/12/2019 18:04

|

(CAO) Người phụ nữ dừng xe bên đường thì bị đối tượng nam khống chế, dìm xuống cống khiến nạn nhân tử vong. Sau đó đối tượng cướp xe SH Mode của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 30-12, nguồn tin của Phóng viên báo Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983) và Đinh Văn Vũ Ka (SN 1988, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18-12, người dân phát hiện một thi thể nữ nổi dưới cống nước bên hông Công ty Matai đường số 14, khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7.

Ngay sau đó, Đội điều tra tổng hợp Công an Q.7 có mặt khám nghiệm hiện trường, vớt thi thể nạn nhân đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra sơ bộ, công an nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu giết người chứ không đơn thuần là một vụ chết trôi.

Bước đầu xác định nạn nhân là chị Lê Thị B. (SN 1982, ngụ Q.7) và xác định chị B. bị mất một chiếc xe SH Mode BS: 84E1-396.22.

Qúa trình trích xuất camera, Công an phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thanh Tùng và Đinh Văn Vũ Ka nên mời cả 2 lên làm việc.

Sau một ngày đấu tranh, 2 tên này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, trưa 15-12, Tùng chạy xe máy vào bên hông công ty Matai thì thấy chị B. đang dừng xe nên chạy lại vờ hỏi đường để thực hiện hành vi cướp xe.

Tùng dùng tay kẹp cổ, khống chế chị B. nhưng bị chống cự nên cả 2 người ngã xuống cống. Tùng dùng tay đè đầu chị nạn nhân xuống cống cho đến khi người phụ nữ bất động.

Sau đó, Tùng gọi điện cho Ka đến lấy xe máy của chị B. rồi tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.7 lập hồ sơ, bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

 
 
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang