Nhân viên KFC làm giả phiếu xuất kho chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Thứ Sáu, 18/09/2015 15:25  | Minh Châu

|

(CAO) Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Lê Trung Thành đã có hành vi gian dối chiếm đoạt của Công ty KFC Việt Nam 1,1 tỷ đồng.

Sáng 17-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Trung Thành (SN 1985, ngụ Q.3) 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, Thành còn phải bồi trường cho Công ty KFC Việt Nam thêm 926 triệu đồng.

Chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng, nhân viên KFC lĩnh 10 năm tù

Theo cáo trạng, Lê Trung Thành là nhân viên của Công ty KFC Việt Nam. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 12-2010 đến tháng 3-2014, Lê Trung Thành đã làm giả mộc dấu chữ ký của người có thẩm quyền của Công ty KFC Việt Nam để đóng vào các phiếu xuất nhiên liệu và mang đến một công ty khác đổi thành tiền mặt để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, Thành đã chiếm đoạt của Công ty KFC Việt Nam 1,1 tỷ đồng.

Vụ án được phanh phui khi đầu năm 2013, qua đối chiếu sổ sách, Công ty KFC Việt Nam phát hiện Lê Trung Thành có hành vi giả mạo giấy tờ, chữ ký người có thẩm quyền để chiếm đoạt tài sản của công ty. Ngày 5-5-2013, Công ty KFC Việt Nam có đơn tố cáo Thành tại Công an Q.Tân Bình.

Qua điều tra ban đầu, nhận thấy có cơ sở Lê Trung Thành phạm tội nên ngày 5-9-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với Lê Trung Thành.

Biết hành vi của mình đã bị lộ, ngày 13-6-2014, Thành tới Công an P.2, Q.Tân Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang