“Kế hoạch” lừa lấy dầu nhớt của bọn lừa đảo

Thứ Năm, 17/09/2015 19:50  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Lợi dụng niềm tin của người quen, Hà mượn xe ô tô đi mua dầu nhớt rồi nghĩ ra cách chiếm đoạt số dầu nhớt ngay trước mặt chủ hàng.

Chiều ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hà (SN 1987, quê Hải Dương) và Nguyễn văn Hiệp (SN 1980, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Hà điều khiển chiếc xe Fortune màu bạc BS 60A-192.05 đến Công ty TNHH Năng lượng Nam Long ở quận 12, do Ngô Quốc Vũ làm giám đốc. Hà nói dối tên là Hoàng hỏi anh Vũ mua dầu nhớt, sau đó mượn cớ bảo về nhà tính lại cụ thể rồi đặt theo số lượng.

Hai đối tượng Hà (trái) và Hiệp

Sau đó, Hà bảo anh Vũ nhắn tin qua điện thoại báo giá cụ thể từng loại dầu nhớt. Hà đồng ý mua tổng cộng 119 xô dầu nhớt, trong đó dầu Castro CRB Turbo có giá 1.350.000 đồng/1 xô. Hà hẹn anh vũ giao nhận hàng tại trường Đại học Nông lâm, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Tại Đồng Nai, Hà rủ tên Hiệp và tên Nguyễn Văn Tiến (SN 1980, quê hải Dương) đi ăn cơm. Hà nói có trao đổi mua dầu nhớt với khách hàng. Hà phân công hai tên này đến điểm hẹn giao dịch rồi lấy dầu nhớt chạy đi. Riêng Hà giả là tên Hoàng kéo dài thời gian giao dịch với giám đốc, sau đó lựa cơ hội bỏ đi.

Khi gặp anh Vũ ở quán cà phê Na Na, Hà mượn cớ người của mình mang tiền đến muộn nên xin nhận một số dầu nhớt chuyển đi trước. Tiến và Hiệp đánh xe ô tô đến lấy trước 35 xô dầu nhớt trị giá gần 50 triệu đồng. Cùng thời điểm trên, Hà nói với giám đốc, nhân viên mang tiền của mình không biết đường đến quán cà phê, xin phép ra ngoài Quốc lộ 1A để đón rồi hắn ta một đi không trở về. Anh Vũ hốt hoảng vì biết mình bị lừa trước màn kịch hoàn hảo, liền báo cho Công an nơi gần nhất.

Qua xác minh biển số xe tại phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thì chiếc Fortuner là của anh Võ Hoàng Hiền làm chủ sỡ hữu. Biết hành vi phạm tội của Hà, Hiệp, anh Hiền gọi điện yêu cầu trả xe. Hiệp lái xe đến trả thì bị Công an quận Thủ Đức mời về làm việc.

Lo sợ bị bắt, Hà liền đem 20 can dầu nhớt đến giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức. Đồng thời Hà hẹn gặp chị Huyền, vợ Hiệp trên Quốc lộ 1A thì bị các trinh sát Công an quận Thủ Đức mời về làm việc. Cả Hà và Hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Thủ Đức kêu gọi tên Nguyễn Văn Tiến và những đối tượng khác có liên quan đến vụ án sớm ra trình diện để để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang