Hà Tĩnh: Hàng chục hộ dân chìm trong biển nước

Thứ Năm, 17/09/2015 13:33  | Thuỳ Dương

|

(CAO) Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hương Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, toàn huyện có 70 hộ dân, 96 hecta đất canh tác chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường giao thông bị cô lập...

Huyện Hương Sơn là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của hoàn lưu bão số 3 - Ảnh: Thuỳ Dương

Khu vực huyện Hương Sơn do chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3, kết hợp với hoạt động của nhiễu động gió đông trên cao nên từ 19 giờ 15-9 đến 7 giờ sáng 17-9, địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to.

Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng, thủy văn: thị trấn Phố Châu là 276 mm; Sơn Kim 1 là 353 mm (đặc biệt từ 9 giờ – 10 giờ ngày 16-9 đo được 60 mm); tại trạm Thủy văn Sơn Diệm đỉnh lũ đo được là 11,46m, dưới mức báo động II 0,04m.

Hàng chục hộ dân và nhiều hecta đất canh tác chìm trong biển nước - Ảnh: Thuỳ Dương

Thống kê thiệt hại đến sáng 17-9 cho thấy, số hộ bị ngập nước là 70, trong đó, xã Sơn Hòa có 50 hộ, Sơn Thịnh 3 hộ, Sơn Phúc 7 hộ, Sơn Tiến 7 hộ và Sơn Mai 3 hộ. Một số tuyến đường liên thôn, liên xã tại các xã Sơn Diệm, Sơn Thịnh, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Tiến, Sơn Hòa chìm trong biển nước.

Lũ dâng lên, nhiều tuyến đường bị nước nhấn chìm - Ảnh: Văn Tình

Khoảng 96 hecta đất canh tác bị ngập nặng, trong đó 26 hecta ngô đông tại các xã Sơn Quang (17 hecta), Sơn Lĩnh (2 hecta), Sơn Hòa (7 hecta). Lúa Hè thu chiếm 70 hecta tại các xã Sơn Ninh (50 hecta), Sơn Kim II (15 hecta), Sơn Bằng (5 hecta).

Mưa lớn gây ngập úng, xói mòn tại nhiều tuyến đường - Ảnh: Thuỳ Dương

Cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2) bị cuốn trôi đường vào đầu cầu dài 20m, 2 cống qua đường thôn Khe Năm (xã Sơn Kim 1) bị cuốn trôi. Hồ Nước Lạnh (xã Sơn Tây) bị sạt trượt đập phụ (dài 15m, rộng 5m) với khối lượng đo được 400m3. Tại xã Sơn Mai, 1 trường mầm non bị thiệt hại, trong khi đó, 2 trường mầm non và tiểu học tại xã Sơn Phúc cũng bị ảnh hưởng.

Sạt lở ở quốc lộ 8A - Ảnh: Văn Tình

Một số tuyến đường liên xã như Sơn Hòa, Sơn Phúc, đường quốc lộ 8A tại km83 sạt lở nghiêm trọng, bị gãy đứt hoàn toàn 20m. Hiện tại, cơ quan chức năng đã khắc phục xong sự cố, phương tiện lưu thông bình thường.

UBND huyện Hương Sơn đã có thông báo và chỉ đạo các xã vùng hạ du ảnh hưởng để kịp thời có biện pháp ứng phó với thiên tai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang