Thiếu tiền chung độ, lễ tân đột nhập phòng khách trộm đồ

Thứ Tư, 16/09/2015 14:50  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng nay 16-9 TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Thành (SN 1988, trú 28/15 Hải Đức, Nha Trang) 3 tháng tù và trả tự do tại phiên tòa (viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo từ 9 đến 15 tháng tù) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 4g 30 ngày 11-6, Thành là nhân viên lễ tân đang trực tại khách sạn Chelsea số 99C Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang thì có ông Iakimov Evgenii và bà Gagarina Svetlana (quốc tịch Nga) xuống gửi chìa khóa két sắt và chìa khóa phòng 204, 304 rồi đi du lịch Đà Lạt.

Do cần tiền trả nợ cá độ và tiêu xài cá nhân nên Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của khách. Lúc này, tại khách sạn không còn ai, Thành lấy chìa khóa két sắt và chìa khóa phòng lên phòng 204 của ông Iakimov Evgenii, mở cửa phòng, mở két sắt lấy được 1 điện thoại, 1 phong bì bên trong có 1.100 USD và 10.000 rúp Nga giấu vào trong người. 

Bị cáo Trương Văn Thành - Ảnh: Thiên Lý

Sau đó, Thành khóa két sắt và cửa phòng 204 rồi đi sang phòng 304 của bà Gagarina Svetlana tiếp tục mở cửa phòng, mở két sắt trộm cắp được 1 sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá bằng kim loại màu vàng bỏ vào túi rồi khóa cửa két sắt, cửa phòng 304 sau đó xuống quầy lễ tân làm việc bình thường.

Thành dùng 800 USD vừa trộm cắp được đổi tại quầy lễ tân khách sạn lấy 16.800.000 đồng. Còn 300 USD Thành mang sang khách sạn Hà Nội Golden đổi được 6.390.000 đồng. Số tiền 10.000 rúp Nga, Thành đổi cho Trịnh Thị Thúy được 2.200.000 đồng.

Đến khoảng hơn 8g cùng ngày, Thành mang sợi dây chuyền trộm cắp được đến tiệm vàng Minh Huy ở 21 Phương Sài bán được 4,4 triệu đồng. Tất cả số tiền trên Thành dùng trả nợ và tiêu xài hết. Đến 13g 45 ngày 12-6, Thành đến công an phường Lộc Thọ đầu thú. Theo định giá, tổng giá trị tài sản Thành lấy trộm của khách là 34.953.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang