Chồng đi tù, vợ ở nhà tiếp tục buôn ma túy

Thứ Năm, 17/09/2015 13:12  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Hôm nay 16-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Thị Phương Ly (SN 1986, trú phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa cũng giữ nguyên mức án 10 năm tù về tội này đối với bị cáo Đoàn Thị Phượng (SN 1984, trú phường Cam Phúc Nam, TP.Cam Ranh) và 4 năm tù đối với Vũ Thị Ngọc Phượng (SN 1989, trú phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh), 2 năm tù đối với Phan Thanh Thông (SN 1983, trú phường Ba Ngòi) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do không kháng cáo.

Hiện Ly đang được cho tại ngoại để nuôi con nhỏ, còn chồng Ly thì cũng đang thi hành án trong một vụ buôn ma túy khác.

Theo cáo trạng, Phượng và Ly sống chung tại phòng trọ số 1, 107 tổ 7 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Trong quá trình ở đây Phượng đã mua ma túy của một người đàn ông tên Tư (không rõ lai lịch) ở TP. Hồ Chí Minh về bán cho Ngọc Phượng và Thông tại khu vực đại lộ Nguyễn Tất Thành tổng cộng 4 lần, 5 cục ma túy với giá tiền là 10.350.000 đồng. Trong đó, lần thứ 4, Phượng nói Ly đi “giao hàng” cho Ngọc Phượng và Thông. Ly đồng ý đi giao rồi Ly giao tiền lại cho Phượng.

Sau đó, Ly nói với Phượng để Ly cùng mua ma túy bán cho các con nghiện. Phượng đưa Ly 30 triệu đồng và chỉ cho Ly người tên Tư như trên để Ly vào mua ma túy. Tối ngày 2-11-2014, Ly vào TP. Hồ Chí Minh mua 45 cục ma túy của người tên Tư với giá 45 triệu đồng. Tối 3-11-2014, Ly về đến Nha Trang, Phượng đến chở Ly về phòng trọ cất giấu ma túy. Đến sáng 4-11-2014, Ly mang 15 cục ma túy về Cam Ranh để bán. 

Bị cáo Lê Thị Phương Ly - Ảnh: Thiên Lý

Khi đến khu vực huyện Cam Lâm, Ly bán 1 cục ma túy cho một người tên Mẫn với giá 1,7 triệu đồng. Đến khoảng 9g cùng ngày, Ngọc Phượng gọi điện cho Phượng hỏi mua 2 cục ma túy. Phượng nói Ngọc Phượng gọi điện cho Ly để mua ma túy. Sau đó, Phượng và Ngọc Phượng đều gọi điện cho Ly về việc bán ma túy cho Ngọc Phượng.

Ly đồng ý và hẹn Ngọc Phượng đến quán bà Phượng ở đường Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, Cam Ranh để lấy ma túy. Khoảng 9g 30 Thông chở Ngọc Phượng đến quán bà Phượng. Ly bán cho Ngọc Phượng và Thông 2 cục ma túy với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, Ly về nhà cất giấu 12 cục ma túy còn lại. Khi Phượng và Thông đang đi trên đường Phạm Văn Đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Sau khi nghe tin Ly bị bắt giữ, Phượng đã đem 30 cục ma túy còn lại ném xuống cống thoát nước (không rõ) ở Nha Trang. Tiến hành khám xét tại nhà Ly, công an thu giữ 12 cục ma túy có tổng trọng lượng 11,269gam. Tại phòng trọ của Phượng đang trọ, công an cũng thu được 63 đoạn ống hút bằng nhựa, 6 lưỡi lam cùng số tiền 9,3 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang