Tử hình kẻ cầm đầu nhóm kẹo kéo giết chết đồng nghiệp

Thứ Tư, 16/09/2015 20:10  | Thiên Long

|

(CAO) Biết bạn gái của mình đi "ngủ nhờ" phòng của một đồng nghiệp bán kẹo kéo trong khách sạn, Nguyễn Văn Cường bực tức, gây hấn nhiều lần với người này. Khi bị can ngăn, Cường gọi đồng bọn đến gây ra vụ truy sát kinh hoàng.

Ngày 16-9, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại khu dân cư Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh), tuyên phạt mức tử hình đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1992, quê Kiên Giang) về hành vi giết người.

Đây là kẻ chủ mưu kêu gọi nhóm “kẹo kéo” giết chết đồng nghiệp xảy ra tại cầu Sài Gòn gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2014.

Chỉ vì một chút nông nổi mà Nguyễn Văn Cường phải đánh mất tương lai

Cùng bị truy tố về tội danh “giết người”, các đồng phạm với Cường gồm Nguyễn Thanh Liêm (SN 1995, quê Vĩnh Long) bị xử tù chung thân; Dương Hoàng Thanh (SN 1994, quê TP.Cần Thơ) và Nguyễn Tấn Tới (SN 1995, quê Cà Mau), mỗi bị cáo 12 năm tù; Bùi Hữu Hòa (SN 1998, quê Kiên Giang) 8 năm tù. Riêng Nguyễn Thị Châu (SN 1997, quê Sóc Trăng) bị xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Hữu Hận cùng là đồng nghiệp bán kẹo kéo với nhau. Ngày 6-12-2014, Hận cùng bạn gái thuê khách sạn ngủ qua đêm. Lúc này Nguyễn Thị Châu là bạn gái của Cường đến xin ngủ chung và được Hận đồng ý. Nghi ngờ Hận “tòm tem” với bạn gái của mình nên Cường nhiều lần tìm gặp gây hấn.

Các bị cáo trong phiên tòa lưu động sáng nay

Rạng sáng ngày 11-12-2014, Cường thấy Hận đang bán kẹo kéo tại quán Ốc Đêm (gần cầu vượt Hàng Xanh) nên tiếp tục đến đòi đánh. Lúc này, đồng nghiệp của Hận là Trần Văn Trà (SN 1981, quê Cần Thơ) nhảy đến can ngăn.

Bực tức, Cường về gọi bạn bè cùng hành nghề bán kẹo kéo với mình là Liêm, Hòa, Tới, Quý phục trên cầu Sài Gòn chờ nhóm của Trà về để trả thù. Một lúc sau thì nhóm Trà về đến cầu Sài Gòn.

Thấy vậy, Cường cầm 1 con dao, Liêm cầm 1 cái tua nơ vít, Hòa cầm nón bảo hiểm, Tới và Thanh mỗi người cầm 1 sợi dây nịt. Thấy Trà dừng xe, cả nhóm của Cường lao xuống đánh. Trà rút cây gỗ (dùng để chống thùng kẹo kéo khi dựng xe) chống trả lại.

Sau một hồi hỗn chiến, Cường dùng dao đâm trúng vào ngực, bụng Trà. Liêm dùng tua vít đâm nhiều nhát vào vùng nách và lưng. Hòa dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Tới và Thanh dùng nịt đánh vào người Trà. Bị đánh hội đồng, Trà bỏ chạy vài chục mét thì gục ngã, nhóm Cường vứt hung khí và tẩu thoát.

Trần Văn Trà được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định và đã tử vong sau đó. Về phần các đối tượng sau khi gây án, Thanh lấy xe máy chở Cường ra bến xe Miền Tây để Cường đón xe về Kiên Giang, còn Châu về nhà trọ ở quận 9.

Ngày 12-12-2014, qua truy xét, công an bắt giữ được Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hữu Hòa, Ngô Tấn Tới và Dương Hoàng Thanh. Một ngày sau, Nguyễn Văn Cường cũng sa lưới công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang