Nhân viên kho “rút ruột” 36 chiếc ĐTDĐ trị giá nửa tỷ đồng

Thứ Ba, 08/02/2022 16:21

|

(CAO) Được giao phụ trách kho, kiểm soát việc nhập, bán máy ĐTDĐ, đối tượng đã giấu nhẹm 36 chiếc điện thoại rồi cố tình làm sai lệch hồ sơ để tránh bị phát hiện.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Dũng (SN 1994, ngụ địa phương) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giữa tháng 12-2021, Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của chủ cửa hàng điện thoại trên phố Nguyễn Lương Bằng về việc bị Nguyễn Thái Dũng chiếm đoạt hàng chục điện thoại Iphone các loại, trị giá hàng trăm triệu đồng nên đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Đối tượng Dũng

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khi được nhận vào làm việc tại cửa hàng điện thoại trên, Dũng được giao nhiệm vụ là nhân viên giao hàng cho khách. Không lâu sau đó, anh ta được chủ cửa hàng tin tưởng giao làm nhân viên kho, có nhiệm vụ nhận nhập, bán máy và kiểm tra quản lý số lượng máy điện thoại (là hàng đã qua sử dụng).

Do đang gặp cảnh túng quẫn, Dũng nảy sinh ý định lấy trộm điện thoại ở kho rồi làm sai lệch sổ ghi chép để tránh bị phát hiện. Từ tháng 7 đến tháng 11-2021, với thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt 36 điện thoại Iphone của cửa hàng, trị giá hơn 500 triệu đồng. Toàn bộ số điện thoại trộm được, Dũng mang đi bán ở nhiều nơi khác nhau và lấy tiền tiêu xài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang