Nhóm 15 bị cáo đánh bạc lãnh án hơn 31 năm tù

Thứ Sáu, 01/09/2017 11:14  | Nam Thanh

|

(CAO) Qua hơn 1 ngày xét xử, sáng ngày 1-9-2017, Tòa án nhân dân TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tuyên phạt tổng mức án hơn 31 năm tù giam cho nhóm 15 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời buộc các bị cáo nộp phạt số tiền 96 triệu đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Chi bi tuyên phạt mức án cao nhất là 3 năm 6 tháng tù giam; các bị cáo Huỳnh Thị Phúc, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Tuấn Dũng, Trần Thị Ba mỗi bị cáo 3 năm tù giam; các bị cáo Huỳnh Ngọc Thúy Diễm, Hồ Xuân Hường, Lục Chánh Sương, Ngô Thị Cương, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Tuyết, Thái Bích Ngọc cùng nhận mức án 2 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Lài cùng nhận mức án 1 năm tù giam và Trần Thị Bảy 3 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Chi thỏa thuận cho Nguyễn Kim Phượng thuê phòng tại hộ số 35/34 khóm Tân Bình- P. An Hòa- TP. Sa Đéc để tổ chức đánh bạc, mỗi cho lần thuê là 1 triệu đồng, mỗi người đến tham gia đánh bạc phải nộp thêm cho Chi số tiền 150 ngàn, người nào làm cái thắng nộp thêm 50 ngàn nữa.

Các bị cáo tại phiên tòa

Đến khoảng 9 giờ ngày 22-2-2017, Chi điện thoại rủ thêm các bị cáo đến đánh bạc. Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, Phượng gắn chuông báo động tại xòng bạc và thuê thêm Lài làm nhiệm vụ cảnh giới. Đến khoảng 22 giờ ngày 22-2-2017, trong lúc đang đánh bạc thì các bị cáo bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang thu giữ số tiền trên 91 triệu đồng, 3 bộ bài tây cùng nhiều vật dụng có liên quan. Kiểm tra trên người các bị cáo, thu giữ số tiền trên 427 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động và xe gắn máy.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai mỗi ván bài người chơi đặt cược ít nhất 500 ngàn đồng và cao nhất là 2 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang