Nhóm 9X hỗn chiến trước quán bar ở Đồng Nai lãnh án

Thứ Sáu, 29/01/2016 06:50  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 28-1, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử lưu động nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến trước khu vực quán bar M.T.M, rất đông người dân tập trung theo dõi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28-7-2015, Nguyễn Ngọc Trọng Quyền (23 tuổi) cùng một nhóm bạn hơn 10 người tập trung tại hẻm khu phố 7, P.Thống Nhất chờ chiếc taxi chở theo một bao tải chứa gậy, gộc và mã tấu tới, sau đó Quyền chia cho đồng bọn.

Khoảng 15 phút sau, nhóm Quyền hô hào đồng bọn tìm về phía quán bar M.T.M liên tục la hét dũng gậy, hung khí chém vào cổng quán bar. Cùng lúc này, một nhóm đối tượng khác ở bên ngoài dùng xe máy nẹt pô, làm ùn tắc giao thông, gây mất trật tự trong khu vực.

Các đối tượng tại phiên tòa

Các đối tượng khác liên quan đến vụ án gồm: Lê Minh Trung, Nguyễn Tuấn Vũ, Phạm Văn Hùng, Lương Minh Phước Thành, có hành vi gây rối trật tự nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã bị xử phạt hành chính.

Đối với Minh, Vinh và một số đối tượng khác cầm dao gây rối hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Theo đó, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trọng Quyền (23 tuổi, ngụ P.Quang Vinh) 4 năm tù; Hoàng Nguyễn Quốc Khánh (25 tuổi, ngụ KP.3, P.Tân Phong); Nguyễn Ngọc Ngạn (21 tuổi, ngụ KP.1, P.Hòa Bình), Phạm Anh Tú (21 tuổi, ngụ KP.1, P.Quang Vinh), Đào Ngọc Hoàng (26 tuổi, ngụ KP.3, P.Long Bình) lãnh các mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Nam Phi (20 tuổi, ngụ KP.3, P.Quyết Thắng), Trần Minh Tân (25 tuổi, ngụ KP.2, P.Hòa Bình), Trần Nhật Tân (20 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu), Ngô Thanh Tùng (19 tuổi, ngụ KP.1, P.Quang Vinh), Trầm Hữu Phước (26 tuổi, ngụ KP.2, P.Thanh Bình), Nguyễn Phong Nhã (20 tuổi, ngụ KP.3, P.Trung Dũng), Lê Hoài Phong (22 tuổi, ngụ KP.7, P.Thống Nhất) lãnh các mức án từ 2 năm 4 tháng đến 2 năm 10 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Huỳnh Hoàng Tuấn (22 tuổi, ngụ KP.7, P.Thống Nhất), Trần Lê Danh Nghĩa (17 tuổi, ngụ KP.3, P.Quyết Thắng), Nguyễn Nhật Lâm (17 tuổi, ngụ KP.4, P.Tân Tiến), Trà Khánh Khải (19 tuổi, ngụ KP.1, P.Quyết Thắng), Đoàn Quang Trường (19 tuổi, ngụ KP.5, P.Trảng Dài) lãnh mức án từ 1 năm đến 1 năm 8 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang