Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe ôtô

Thứ Năm, 28/01/2016 09:18  | Kim Đồng

|

(CAO) Kiên thuê xe o tô trong 20 ngày để làm phương tiện đi lại, sau đó đã mang xe đến tiệm cầm đồ để lấy hàng trăm triệu tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Trần Trung Kiên (41 tuổi, ngụ phường 2, TP. Bảo Lộc) vừa bị Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Trung Kiên

Vụ việc xảy ra vào ngày 2-11-2015, Kiên đến nhà anh Ngô Thanh Bình (36 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) thuê xe ô tô mang biển kiểm soát 49A-075.42 hiệu Toyota-Innova trong 20 ngày để làm phương tiện đi lại.

Sau đó, Kiên nhờ người làm giấy tờ đang ký xe ô tô giả mang tên y rồi thế chấp cho tiệm cầm đồ Hoàng Vy (phường Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) lấy 200 triệu.

Kiên bị tạm giam để điều tra làm rõ

Tiếp đó ngày 19-11-2015, Kiên lại đến tiệm cầm đồ Hoàng Vy tiếp tục lấy 100 triệu để tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc đã kết hợp với Công an thành phố Phan Thiết điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 24-1-2016, Lực lượng chức năng đã tiến hạnh tạm giữ chiếc ô tô trên, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Trần trung Kiên để điều tra làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang