Nhóm thanh niên vào bãi giữ ô tô đập phá, đánh trọng thương 2 người

Thứ Bảy, 02/09/2017 10:02  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy, cầm hung khí lao vào bãi giữ ô tô đập phá nhiều tài sản và đánh trọng thương hai người lớn tuổi.

Nơi xảy ra sự việc

Khoảng 19 giờ 15 ngày 1-9, ông Lê Thanh H. cùng vợ - Lê Thị V. (cả hai cùng 53 tuổi) đang chuẩn bị ăn cơm tối tại bãi giữ xe ô tô của con trai trên đường Trần Bình Trọng (P.1, Q.Gò Vấp). Bất ngờ nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy cầm hung khí lao vào đập phá, tạt sơn và hành hung vợ chồng ông H.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe bỏ đi. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện Gia Định cấp cứu.

Nhiều đồ đạc, tài sản bị đập phá

'Tui nghe tiếng động mạnh, tưởng bố mẹ thằng Hải cãi nhau, mở cửa ra thấy 2 thanh niên cầm cây đánh ông H. quá trời, bà V. tới can cũng bị đánh luôn. Tụi nó manh động lắm! Tui truy hô nên tụi nó lên xe bỏ đi. Vợ chồng ông H. ở đây gần chục năm hiền lắm, chả biết bọn đó thù hằn gì mà đánh dã man quá', một nhân chứng, cho hay.

Theo anh Hải (con trai nạn nhân) cho biết, hằng ngày khoảng 18 giờ, anh sẽ về bãi giữ ô tô; nay có việc nên về trễ thì xảy ra chuyện.

"Nhà tôi mở bãi giữ ô tô này gần chục năm rồi, bà con xung quanh ai cũng thương, chưa hề gây khó dễ hoặc kiếm chuyện với ai. Nãy đi công việc thì nghe báo tin cha tôi bị đánh vào đầu, bên hông sườn dập lá lách và mẹ thì gãy tay. Họ muốn gì thì nói chứ nhào vào đánh người lớn tuổi thì chả biết phải nói sao", anh Hải nói.

Cổng bãi giữ ô tô bị tạt sơn đen

Tại hiện trường, cổng chính của bãi xe bị tạt sơn đen, ti vi bị đập vỡ, 2 ô tô bị hư hỏng, nhiều đồ đạc bị đập phá,...

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Q.Gò Vấp đã đến lấy lời khai những người liên quan và  lập biên bản.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang