Nhóm thợ sửa xe hỗn chiến, ném gạch làm chết người

Thứ Tư, 16/08/2017 17:35  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau vụ hỗn chiến của nhóm thợ sửa xe, một đối tượng dùng cục gạch ném trúng vào đầu một thanh niên làm người này tử vong.

Chiều 16-8, Ban Chỉ huy Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Huy (25 tuổi, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào lúc 18 giờ, ngày 15-8, nhóm thợ sửa xe tại tiệm sửa xe số 180 đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê) gồm: Lê Viết Tám (26 tuổi, ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Hồ Quốc Lâm (32 tuổi, ngụ xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Văn Trọng (27 tuổi), Nguyễn Văn Duy, Lê Văn Hải (cùng ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) đến nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Đình Tứ (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Minh Huy

Đến 20 giờ 30, Trọng và Lâm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và Trọng bỏ về. Khi về đến tiệm sửa xe máy ở đường Nguyễn Phước Nguyên thì Trọng gặp Hồ Quốc Lâm và Nguyễn Văn Hậu (26 tuổi, ngụ phường An Khê) kể lại sự việc và được 2 người khuyên giảng hòa. Nhóm của Trọng hẹn Lâm để giảng hòa. Khi gặp nhau, Lâm và Trọng lại tiếp tục mâu thuẫn và đánh nhau. Nguyễn Minh Huy thấy Trọng bị đánh nên chạy đuổi theo Lâm. Lâm được bạn là Lê Viết Tám dùng xe máy chở bỏ chạy.

Đuổi theo được khoảng 20m, Huy ném cục gạch trúng vào đầu Tám khiến xe máy ngã, Tám và Lâm ngã xuống đường. Gây án xong, Huy bỏ mặc nạn nhân rồi trở về nhà gần đó. Tám được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế (tại tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhưng không qua khỏi do thương tích nặng, máu chảy nhiều. Lê Viết Tám tử vong vào sáng 16-8.

Ngoài bắt Nguyễn Minh Huy, cơ quan công an cũng đã tạm giữ các đối tượng Hồ Quốc Lâm, Nguyễn Văn Hậu, Đặng Anh Khoa, Nguyễn Mạnh Tuấn và Nguyễn Minh Châu để điều tra làm rõ sự việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang