Cần Thơ:

Bắt thêm một đối tượng liên quan đến vụ phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Thứ Ba, 15/08/2017 21:24  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 15-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ bắt giam đối tượng Võ Hoàng Hà (SN 1977, ngụ TP.HCM, giám đốc một công ty truyền thông).

Tối 15-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ khiển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976, Trưởng Văn phòng Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập tại TP.HCM thuộc Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam, trụ sở tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ bắt giam đối tượng Võ Hoàng Hà (SN 1977, ngụ TP.HCM, giám đốc một công ty truyền thông).

Ngày 6-8, qua tố giác của Công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, trinh sát Công an TP.Cần Thơ phục kích bắt quả tang Uyển đang nhận tiền của công ty 280 triệu đồng để hứa gỡ 3 bài viết trên báo Phụ Nữ TP.HCM online (từ ngày 31-7 đến 4-8) gồm: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỷ đồng cho dự án “ma”; “Ve sầu thoát xác và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ bằng miệng”.

Được biết, Uyển quen biết với ông Võ Thanh Long, giám đốc công ty trên.

Do đó, báo Phụ Nữ TP.HCM online đăng bài viết trên, Uyển gọi cho ông Long ngã giá muốn gỡ bài thì phải chung 700 triệu đồng.

Uyển cam kết trong vòng 24 giờ sau khi nhận được 350 triệu đồng (lần một), loạt 3 bài báo sẽ được gỡ khỏi trang điện tử của tờ báo trên.

Sau đó, doanh nghiệp phải đưa tiếp cho Uyển 350 triệu đồng còn lại. Sau đó, Uyển liên tục gọi điện yêu cầu chủ doanh nghiệp đưa tiền. Nếu không thực hiện ngày 6-8, báo Phụ nữ TP.HCM sẽ đăng tiếp bài 4, phản ánh về hoạt động của doanh nghiệp. Lúc này, giá gỡ bài phải tăng lên 1 tỷ đồng. Ông Long nài nỉ đưa trước 280 triệu đồng.

Cùng đi với Uyển còn có Hà được giới thiệu là cộng tác viên của tạp chí trên và 1 tài xế.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Uyển khai nhận có một số người cùng tham gia việc can thiệp gỡ bài. Những người này đang được Cơ quan điều tra mời để làm rõ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang