Nữ bí thư phường điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ chia tiền ra sao?

Thứ Tư, 16/08/2017 01:00  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Đường dây do vợ chồng nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I cầm đầu gồm: Bùi Thị Hoa (SN: 1970, Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Trung (SN: 1978, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong đó, Bùi Thị Hoa tham gia tổ chức đánh bạc hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi hơn 72 triệu đồng; Con bạc Hương Trung tham gia với số tiền hơn 11 triệu đồng.

Chiều 15-8, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ông Nguyễn Khánh Thăng - Phó Bí thư thường trực quận ủy Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã có thông tin chính thức việc nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) - Nguyễn Thị Thuận (SN: 1970) cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện (SN: 1962) điều hành đường dây đánh bạc làm “nóng” dư luận những ngày qua.

Thông tin tại buổi họp, ông Thăng khẳng định, vụ việc được cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện ra khi bà Nguyễn Thị Thuận và chồng Nguyễn Văn Tiện điều hành đường dây đánh bạc, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi gần 600 triệu đồng.

Các con bạc trong đường dây do vợ chồng nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I cầm đầu gồm; Bùi Thị Hoa (SN: 1970, Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Trung (SN: 1978, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Với việc tham gia đường dây đánh bạc của vợ chồng nữ bí thư phường, thì các đối tượng gồm Bùi Thị Hoa tham gia tổ chức đánh bạc hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi hơn 72 triệu đồng; Con bạc Hương Trung tham gia với số tiền hơn 11 triệu đồng.

Theo ông Thăng, thời điểm Hoa bị bắt công an thu giữ tại hiện trường 14 triệu đồng với nhiều bảng ghi lô, đề. Tiến hành khám xét nhà riêng của Hoa, thu giữ một số bảng lô đề.

Bà Hoa khai nhận, hàng ngày bán lô đề cho khách tại nhà riêng, rồi gọi điện thoại cho ông Tiện, sau đó chuyển bảng lô đề cho Tiện so sánh rồi thanh toán cho khách. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố ông Tiện và Hoa về hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức ghi lô, đề.

Đường dây này được làm rõ hơn khi ngày 27-3-2017, TAND quận Nam Từ Liêm đưa ra xét xử, thì Hoa khai nhận thêm, những lần giao bảng lô đề cho ông Tiện đều gặp bà Thuận ở nhà, bà Thuận cũng biết rất rõ về việc này.

Trên cơ sở lời khai của Hòa, TAND quận Nam Từ Liêm đã trả hồ sơ lại cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm điều tra thêm tình tiết mới.

Tuy nhiên, bà Thuận khai không liên quan gì đến ông Tiện và Hoa. Nhưng sau khi cơ quan điều tra làm rõ nhiều mẫu bản mềm lô đề đề đều do bà Thuận viết và in ra thì bà Thuận không thể chối cãi.

Tiếp đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thuận, nhưng bà Thuận lại lấy lí do chữa bệnh trong bệnh viện, sau đó bỏ trốn.

Công an quận Nam Từ Liêm đã phát lệnh truy nã bà Nguyễn Thị Thuận. Đến ngày 2-8, bà Thuận bị bắt giữ.

Ông Thăng cho hay, trước khi cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thuận, thì UBND quận Nam Từ Liêm đã có công văn gửi UBND phường Mỹ Đình I đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bà Thuận, khai trừ ra khỏi Đảng.

“Chúng tôi đang chỉ đạo Cơ quan công an, VKSND nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật. Trong trường hợp luận tội nếu phát hiện thêm các đối tượng trong đường dây đánh bạc này, thì sẽ tiếp tục xử lý”, ông Thăng nói.

Hiện bà Nguyễn Thị Thuận và ông Nguyễn Văn Tiện đang bị tạm giam, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang