Từ vụ nổ súng làm 2 người tử vong ở TP.Phú Quốc:

Những trận “thư hùng” trên Đảo Ngọc

Thứ Bảy, 29/10/2022 09:34

|

(CATP) Thời gian gần đây, khi giá đất ở Phú Quốc lên “cơn sốt”, nhiều đối tượng có dấu hiệu hoạt động băng nhóm đã tìm đến bảo kê xây dựng, bảo kê quán nhậu và bảo kê giải quyết tranh chấp đất…

Trưa 27-10, người dân ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (H.Phú Quốc, Kiên Giang) nghe tiếng nổ chát chúa kèm theo tiếng la hét kinh hoàng. Ngay sau đó, một chiếc xe ôtô 16 chỗ chạy bạt mạng. Hai nhóm giang hồ thanh trừng lẫn nhau để giải quyết tranh chấp đất, khiến những người dân địa phương phải đóng cửa lại vì sợ vạ lây. Thực tế, thời gian gần đây, khi giá đất ở Phú Quốc lên “cơn sốt”, nhiều đối tượng có dấu hiệu hoạt động băng nhóm đã tìm đến bảo kê xây dựng, bảo kê quán nhậu và bảo kê giải quyết tranh chấp đất…

VỤ THANH TOÁN RÚNG ĐỘNG

Sáng 28-10, công tác an ninh ở bến tàu, Cảng hàng không ở Phú Quốc được kiểm tra nghiêm ngặt. Lực lượng biên phòng và công an túc trực tránh các nghi can tìm về đất liền tẩu thoát. Một cán bộ Công an huyện Phú Quốc cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công lực lượng ra hỗ trợ. Trước mắt, công an phối hợp với biên phòng chốt chặn, tuần tra, kiểm soát ở các đường mòn, đường tắt, bến phà, bến cảng ở đảo Phú Quốc tránh đối tượng bỏ trốn”.

Khoảng 11 giờ 20 ngày 27-10, một vụ thanh toán đẫm máu xảy ra tại Tổ 12 (ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc). Do mâu thuẫn từ tranh chấp đất, thời gian trên, Võ Văn Lương (SN 1987, tức Hai Lượng, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay tại khu phố 10, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc), Bùi Minh Trung (SN 1976, tức Trung Cà Mau, thường trú khóm 4, phường 7, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay tại tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) chở 50 đối tượng đi trên 8 xe ôtô (loại bán tải, 7 chỗ và 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài (tại Tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường 2 băng nhóm đánh nhau tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở Phú Quốc

Biết trước sự thanh trừng của nhóm Hai Lượng, Đoài huy động hàng chục đối tượng chuẩn bị cho cuộc truy sát. Vừa đến nơi, một đối tượng trong nhóm của Hai Lượng dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người tử vong gồm: Phan Trọng Hải (SN 1998, thường trú xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, chỗ ở hiện nay ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương); Nguyễn Anh Thư (SN 1996, chỗ ở hiện nay ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương); 4 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1996, thường trú khu phố 4, phường Dương Đông); Huỳnh Văn Linh (SN 1993, thường trú thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương, chỗ ở hiện nay ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương); Lý Quốc Tiến (SN 1987), Dương Việt Hòa (SN 1986, cùng ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương). Gây án xong, các đối tượng nhóm Hai Lượng lên xe ôtô 16 chỗ tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp thuộc Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại TP.Phú Quốc, khẩn trương phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người và gây rối trật tự công cộng”. Sáng 28-10, Công an đã tạm giữ 1 ôtô 16 chỗ, điều tra truy bắt được 29 đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định, 1 con dấu giả của ấp. Công an tỉnh tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án đến cơ quan Công an gần nhất đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật (Liên hệ SĐT 0939286899 - gặp Thượng úy Nguyễn Văn Thường, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn).

TỘI PHẠM TÌM ĐẾN ĐẢO NGỌC

Thực tế, thời gian qua, Công an huyện Phú Quốc tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự nhưng một số đối tượng ở các nơi khác tìm đến hoạt động theo kiểu băng nhóm. Chúng bảo kê xây dựng, bảo kê giải quyết tranh chấp đất... Gần đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 15 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Trần Thanh Tâm, Trần Hiếu Nghĩa, Phan Văn Khánh, Lê Văn Nhẫn, Dương Hải Đăng, Vũ Văn Lâm, Danh Quân (cùng ngụ tỉnh Kiên Giang); Huỳnh Văn Tèo, Đỗ Hoàng Phi, Trần Vũ Lâm (cùng ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Quốc Huy Chương (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp); Lý Hòa Nhã, Nguyễn Vũ Trí (cùng ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Hữu Phúc (ngụ tỉnh Hậu Giang).

Hiện trường vụ bắn nhau làm 6 người thương vong

Theo kết luận điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê việc xây dựng nhà ở Phú Quốc, khoảng 11 giờ 20 ngày 06-3, nhóm của Trần Thanh Tâm (Tâm tato) gồm: Tâm, Đỗ Hoàng Phi (Ót), Phan Văn Khánh, Trần Hiếu Nghĩa, Trần Vũ Lâm, Lý Hòa Nhã, Lê Hoài Dư, Trần Công Minh (Sói), Nguyễn Ngọc Thương, Huỳnh Văn Tèo, Dương Hải Đăng, Nguyễn Văn Huy và khoảng 7 người khác (chưa rõ lai lịch) đang trông coi thửa đất (chưa rõ chủ sở hữu) thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc để bảo vệ cho nhóm thợ hồ xây dựng móng nhà.

Lúc này có một nhóm khoảng 40 người do Nguyễn Vũ Trí cầm đầu, gồm: Trí, Danh Quân, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Văn Nhẫn, Nguyễn Quốc Huy Chương, Vũ Văn Lâm và nhiều người khác (chưa rõ lai lịch) đi đến thửa đất trên và cầm theo nhiều hung khí như: dao tự chế, tuýp sắt, gạch ống... la hét lớn tiếng và ném dao, gạch ống về phía nhóm của Tâm. Lúc này, Tâm cùng các đối tượng trong nhóm cũng cầm gạch, bom xăng ném về phía đối phương. Sự việc diễn ra khoảng 5 phút và người dân gần đó quay clip đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Nhận được tin báo, Công an TP.Phú Quốc đã phân công lực lượng đến hiện trường thu thập chứng cứ, xác minh để truy bắt tất cả các đối tượng có liên quan. Biết không thoát khỏi lưới pháp luật, các đối tượng của 2 nhóm trên lần lượt đến công an đầu thú.

Thêm một vụ án khác, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 6-9-2021, tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu (TP.Phú Quốc) do mâu thuẫn tranh chấp đất. Khoảng 23 giờ ngày 25-9, sau khi uống rượu, Trần Thiên Long (SN 2005, ngụ TP.Phú Quốc) điều khiển xe môtô chở Dương Ngọc Hoàn Thiện, Lâm Hoàng Phúc (cùng ngụ TP.Phú Quốc) đến chợ Gành Dầu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở Đắk Lắk (lúc này chưa xác định tên thật và điạ chỉ) thách thức đánh nhau. Do trước đó có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai nên Phúc chửi bới, thách thức nhóm người này. Khoảng 15 phút sau, nhóm đến từ Đắk Lắk và Bắc Giang bỏ đi. Sau đó, nhóm của Phúc chạy về nhà trọ của Thiện ở xã Gành Dầu thì gặp lại nhóm người trước đó.

Nhóm của Phúc bị nhóm người Đắk Lắk rượt đuổi nên bỏ chạy về nhà trọ của Thiện tại ấp Chuồng Vích. Tại đây, Phúc gọi điện thoại cho đồng bọn, kêu Long, Thiện chạy đến nhà trọ của Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1989, ngụ TP.Phú Quốc) báo tin “có chuyện”. Biết là đi đánh nhau nên Long, Thiện lấy 2 cây chĩa mang theo. Lúc này, tại nhà trọ của Nhật có thêm Huỳnh Vương Thông, Trần Trí Huỳnh, Nguyễn Quốc Doanh. Sau đó, nhóm của Phúc đứng tại nhà trọ của Nhật và nhóm người Đắk Lắk đứng tại khu vực nhà của Đàm Văn Ngàn, Lục Văn Đoàn, Đàm Văn Nha ở ấp Chuồng Vích bắt đầu dùng lời lẽ thô tục chửi, thách thức đánh nhau.

Đến khoảng 1 giờ ngày 26-9- 2021, nhóm của Nguyễn Hoàng Nhật cầm chĩa, dao tự chế, gậy, gỗ và gạch, đá, bom xăng ném, đánh nhau với nhóm người Đắk Lắk của Đàm Văn Ngàn (SN 1982, ngụ tỉnh Bắc Giang). Hậu quả, Lê Quốc Hùng bị tử vong, riêng Lương Vũ Bảo bị thương tích, giám định 2%; Lâm Văn Phúc bị thương tích nhẹ.

Đối với cái chết của nạn nhân Lê Quốc Hùng, thương tích của bị hại Lâm Văn Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ tội “Giết người, Cố ý gây thương tích” theo Điều 123 và 134 Bộ luật Hình sự để có hướng đề xuất xử lý sau. HĐXX tuyên phạt 47 bị can nói trên mức án từ 2 đến 7 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang