Dù vắng mặt, nữ chủ hụi lừa đảo hụi viên vẫn lãnh 13 năm tù

Thứ Ba, 16/04/2019 17:07  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 16-4, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử vụ Nguyễn Thúy Kiều (38 tuổi, ngụ TX Ngã Bảy, Hậu Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 29 bị hại với số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên nữ chủ hụi 13 năm tù.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt do đang mang thai sắp sinh.

Theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi cá nhân, từ tháng 3-2015 đến cuối tháng 9-2016, tại địa bàn Ngã Bảy và các xã, phường lân cận Kiều đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối để hốt hụi, chiếm đoạt của 29 hụi viên với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Phiên tòa vắng mặt bị cáo, chỉ có bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm lỗi cố ý, áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, cần có mức án nghiêm. Tuy nhiên áp dụng cho bị cáo 3 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng, người đang mang thai.

Tại phiên tòa các bị hại cho rằng sự việc xảy ra đến nay đã 3 năm nhưng bị cáo và gia đình chưa khắc phục hậu quả, nên phải xử lý nghiêm. Kết thúc phiên xử, Kiều bị tuyên phạt 13 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang