Nữ giúp việc lãnh án 10 năm tù vì trộm tiền tỷ của chủ nhà

Thứ Ba, 13/08/2024 10:57

|

(CAO) Thấy chủ nhà để tài sản hớ hênh ở hành lang, nữ giúp việc đã nổi tà tâm và lấy trộm rồi bắt xe về quê nhưng không thoát.

Ngày 13/8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mộng Ly (SN 1986, ngụ Bến Tre) mức án 10 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Mộng Ly

Theo cáo trạng, khoảng tháng 01/2023, Ly làm giúp việc nhà tại tiệm vàng Kim Loan Tuấn, số 55-57 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5.

Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 29/4/2023, Ly xuống tầng 2 đi vệ sinh, khi đi ngang hành lang thì thấy những thùng nhựa đựng túi nylon bên trong chứa trang sức và tiền đã niêm phong chờ mang cất vào két sắt nên Ly này sinh ý định lấy số tài sản trên. Do biết tại tầng 2 có camera an ninh nên Ly đi bộ ngược lên tầng 5 lấy áo đồng phục nhân viên đang phơi rồi xuống tầng 2 lấy một túi nylon tại phòng trống ở lầu 2 đội lên đầu và thay áo để ngụy trang. Sau đó, Ly mở cửa kính phòng sát cầu thang lầu 2, đi lùi quay lưng về hướng camera để tránh bị nhận diện. Ly lấy ba túi nylon có tiền và trang sức được đựng ở thùng nhựa rồi cất giấu ở khu vực mình để đồ, nghỉ trưa của mình. Chiều hôm sau, Ly lấy số tài sản trộm được của chủ nhà giấu vào túi đồ của mình, bắt xe về nhà tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Ly đếm số tiền trộm cắp được 134,6 triệu đồng và lấy 28,4 triệu đồng tiêu xài cá nhân, giấu ba bọc nylon trang sức ở phía sau gian bàn thờ tại nhà mình.

Ngày 03/5/2023, anh B.Q.T là chủ tiệm vàng kiểm tra lại tài sản thì phát hiện mất ba túi nylon chứa tiền và trang sức, kiểm tra camera dưới tầng trệt không phát hiện nghi vấn nên chưa đi trình báo vụ việc. Đến ngày 11/5/2023, qua trích xuất lại cam tại hành lang lầu 2 thì phát hiện có đối tượng nghi vấn nên anh T. đến Công an trình báo vụ việc.

Ngày 13/5/2023, Cơ quan điều tra bắt giữ Ly, thu giữ hơn 106 triệu đồng, ba túi nylon đựng trang sức.

Định giá số tài sản bị mất trong ba túi nylon có chứa số lượng mẫu kim loại là vàng gồm 1099 mẫu (57 dây chuyền, 1042 khóa) trị giá hơn 1 tỷ đồng. Anh T. đã nhận lại toàn bộ tiền, trang sức bị mất nên không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang