Nghệ An:

Ông lão U80 lãnh án vì dâm ô trẻ em

Thứ Tư, 26/04/2017 17:23  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Ở cái tuổi xế chiều, lẽ ra phải gương mẫu để con cháu, xóm làng noi theo nhưng trái lại ông Thử làm những chuyện không thể chấp nhận được.

Sáng ngày 25-4-2016, ông Nguyễn Đăng Thử (83 tuổi, trú tại xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) sang gia đình bà Thái Thị N. (cùng xóm) để thăm chồng bà N. bị ốm.

Sau đó, ông Thử vừa ra đến cổng để về nhà. Lúc này, cháu L. (SN 2009, cháu bà N.) đi theo ông ta ra cổng và tại đây, ông Thử bế cháu L. lên người rồi sàm sỡ cháu bé. Tuy nhiên, cháu bé bị đau, la toáng lên nên ông Thử hoảng sợ bỏ bé gái xuống đất.

Bị cáo Thử tại tòa

Chiều cùng ngày, bà N. phát hiện vùng kín của cháu L. bị tổn thương, tra hỏi và cháu đã kể lại việc ông Thử… Quá bức xúc, bà N. báo ngay cho cơ quan công an.

Ngày 25-4, Tòa án nhân dân huyện Yên đã đưa ông Nguyễn Đăng Thử ra xét xử về hành vi “Dâm ô trẻ em”. Sau khi xem xét các tình tiết lời khai của bị cáo là hoàn toàn khớp với tài liệu điều tra của Công an huyện Yên Thành nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang