Phá ổ bay lắc trong khách sạn, phát hiện thêm đường dây đánh bạc

Thứ Bảy, 18/12/2021 09:24

|

(CAO) Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 đối tượng trong ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Liên quan đến vụ án trên, Đỗ Văn Phúc (SN 1991) và Nguyễn Anh Hoàng (SN 1991, trú khu Dữu Lâu, TP Việt Trì), bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Mạnh Dương (trú tại Vân Phú),Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, trú tại Minh Phương) và Lăng Thị Nhung (SN 1992, trú tại xã Hùng Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Hai đối tượng Lương Đức Long (SN 1991, trú tại phường Tân Dân); Đặng Văn Chung (SN 1987, trú tại xã Trưng Vương, TP Việt Trì) về tội “Đánh bạc”.

Các đối tượng Đỗ Văn Phúc, Nguyễn Anh Hoàng; Lương Đức Long, Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1987, ở Hàm Nghi, Gia Cẩm); Nguyễn Xuân Nam (SN 1992, ở khu 2, Nông Trang); Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1998) và Nguyễn Diệu Linh (cùng trú tại Việt Trì) là bạn bè xã hội.

Các đối tượng bị bắt

Phúc là đối tượng buôn bán lan đột biến, đồng thời mua bán cổ phiếu. Ngày 8/11, sau khi ăn uống các đối tượng rủ nhau đi sử dụng ma túy. Sau đó, Hoàng tìm mua ma tuý cho cả nhóm sử dụng.

Đối tượng liên lạc với Lăng Thị Nhung mua 7 viên thuốc lắc, mỗi viên với giá 500 nghìn đồng và 2 gói ketamin, mỗi gói 4,5 triệu đồng, tổng giá tiền 12,5 triệu đồng.

Vào thời điểm đó, Nhung không có nhà nên đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Dương lấy ma tuý giao cho Nguyễn Đức Lâm tại một khách sạn thuộc phường Gia Cẩm.

Do khách sạn ở phường Gia Cẩm hết phòng nên các đối tượng tìm đến một nhà nghỉ khác tại TP Việt Trì để sử dụng ma túy.

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ có thông tin về ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma tuý.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức bắt giữ các đối tượng, khi đang thuê phòng của khách sạn để sử dụng ma tuý.

Quá trình mở rộng điều tra đối với Lương Đức Long, đối tượng khai nhận: Từ ngày 11/11 đến ngày 12/11, Long có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Đặng Văn Chung với tổng số tiền là 760 triệu đồng.

Ngày 16/12, sau khi củng cố tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can với các đối tượng về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và "Đánh bạc".

Bình luận (0)

Lên đầu trang