Phá ổ nhóm đánh bạc mỗi ngày hàng trăm triệu đồng qua mạng xã hội

Thứ Sáu, 17/12/2021 17:50

|

(CAO) Bước đầu công an xác định, số tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và lô đề thông qua nhóm này mỗi ngày lên đến hơn 120 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc từ lúc hoạt động cho đến lúc bị bắt lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 17-12, Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hải (SN 1991), Dương Thị Huế (SN 1979), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987), Lê Thị Đào (SN 1987, đều trú tại xã Cổ Đạm, H.Nghi Xuân) và Trần Đình Long (SN 1976, trú xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân) về tội đánh bạc.

Trần Văn Hải (ngồi xe lăn) cùng 2 đối tượng liên quan

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Công an H.Nghi Xuân phát hiện, trên địa bàn có một nhóm đối tượng cấu kết với nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề, cá độ bóng đá. Xác minh kỹ thông tin, Công an H.Nghi Xuân đã lập án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra thu thập thông tin, Ban chuyên án xác định được, cầm đầu nhóm đánh bạc này là Trần Văn Hải. Để qua mặt lực lượng chức năng, Hải và chân rết của mình sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di dộng như Zalo, Facebook giao dịch với các con bạc. Sau mỗi ngày, tin nhắn trên những ứng dụng đó được các đối tượng xóa sạch.

Các đối tượng chân rết cùng tham gia ổ bạc 

Sau một thời gian điều tra theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Hải cùng 9 đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được hơn 440 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an H.Nghi Xuân xác định, số tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và lô đề thông qua nhóm Trần Văn Hải mỗi ngày lên đến hơn 120 triệu đồng. Theo đó, tổng số tiền đánh bạc từ lúc hoạt động cho đến lúc bị bắt lên đến nhiều tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang