Vụ bắt hơn 600 kg ma tuý đá ở TPHCM: 2 bị cáo người Đài Loan lãnh án tử hình

Thứ Sáu, 17/12/2021 15:14

|

(CAO) Ngày 17-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, đã tuyên hai bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc) là Chiang Wei Chih (SN 1988) và Yeh Ching Wei (SN 1986) cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

2 bị cáo bị tuyên án tử hình

Theo cáo trạng, trưa 12-4-2019, tại ngã ba đường Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (quận 5, TPHCM), qua giám sát hình ảnh trật tự giao thông, công an phát hiện 3 ô tô đậu sai quy định và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm. Khi lực lượng chức năng tới ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt để kiểm tra, xử lý thì 3 chiếc xe nói trên đã rời đi.

Truy đuổi đến gần khu vực hầm Thủ Thiêm (quận 1), công an phát hiện 2 xe khả nghi và chặn bắt được Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih.

Qua kiểm tra, công an phát hiện các xe chở nhiều thùng giấy, bên trong chứa loa di động màu đen có khối lượng bất thường, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trong 60 thùng carton đựng loa bên trong chứa 590 túi loại túi trà. Qua giám định, trong các túi trà trên là ma túy ở thể rắn, có trọng lượng hơn 606 kg.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khám xét khẩn cấp một kho chứa hàng tại quận 10, phát hiện thu giữ thêm 38 loa kéo chứa 370 túi chứa ma tuý nguỵ trang túi trà, tổng khối lượng gần 452 kg ma túy đá. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ xác định số ma túy trên là của 2 người Đài Loan trên.

Tại cơ quan điều tra, Chiang Wei Chih khai từ năm 2018 cho đến khi bị bắt nhập cảnh vào Việt Nam 3 lần, còn Yeh Ching Wei lần đầu nhập cảnh Việt Nam tìm việc làm theo dẫn dắt của Chiang Wei Chih.

Theo lời khai, sau khi nhận lời tham gia vận chuyển hàng điện tử của một người đàn ông tên Trần (không rõ lai lịch) chiều 10-4-2019, cả hai nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Theo chỉ đạo của "ông Trần", Chiang Wei Chih thực hiện xong việc vận chuyển số hàng điện tử sẽ quay về Đài Loan thông báo cho “ông Trần” biết. Chiang Wei Chih được trả công 5.000 USD.

Chiang Wei Chih rủ Yeh Ching Wei đi cùng đến Việt Nam vừa chơi, vừa giám sát việc chở hàng. Theo đó, Chiang Wei Chih thuê ô tô 7 chỗ tự lái và thuê ô tô tải để chở hàng. Ngày 11-4-2019, Chiang Wei Chih rủ Yeh Ching Wei đến khách sạn tại quận 1 gặp một người tên Volavong Veopadinh bàn bạc việc giao nhận hàng.

Theo kế hoạch, sáng 12-4-2019, Yeh Ching Wei lái xe chở Chiang Wei Chih và yêu cầu tài xế thuê lái xe tải đến địa chỉ đã hẹn nhận hàng. Khi xe tải đến đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5) thì đấu đuôi vào xe tải khác do Volavong Veopadinh điều đến để nhận hàng. Chuyển hàng xong, Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei yêu cầu tài xế đưa hàng về Đồng Nai cất giữ nhưng sau đó bị bắt quả tang.

Qua công tác xác minh, đối tượng Volavong Veopadinh đã rời khỏi Việt Nam ngày 13-4-2019 qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý sau. Đối với các lái xe và phương tiện được thuê, cơ quan tố tụng xác định những người này không biết việc hai đối tượng thuê xe để vận chuyển ma túy nên không truy cứu.

Tại toà, các luật sư bào chữa cho hai bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Luật sư cho rằng chứng cứ buộc tội bị cáo yếu, chưa tìm được chủ mưu. Bị cáo Yeh Ching Wei trên hồ sơ không thể hiện được có bàn bạc và khi bị bắt trên xe không có ma túy.

VKS giữ quyền công tố tại toà giữ nguyên quan điểm buộc tội hai bị cáo khi cho rằng toàn bộ hành vi bốc xếp số ma túy trên đều được camera giám sát giao thông ghi lại, lập luận của luật sư không có cơ sở.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX đồng quan điểm với VKS, khẳng định đủ cơ sở chứng minh hành vi vận chuyển hơn 606 kg ma túy đá của hai bị cáo. Việc buôn bán, vận chuyển ma túy là hành vi đáng lên án vì góp phần gia tăng nhiều loại tội phạm, gây nên hệ lụy khôn lường đối với gia đình, xã hội, cần loại bỏ các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, làm gương cho kẻ khác. Từ đó HĐXX tuyên phạt hai bị cáo cùng mức án tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang