Phạm tội vì tiêu thụ đồ gian

Thứ Sáu, 17/12/2021 11:45  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Thanh Tuyền (24 tuổi, ngụ ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 15-11, anh L.H.N (ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần) điều khiển xe máy Exciter đi công việc về dựng trước cửa (vẫn cắm chìa khóa) rồi vào nhà ngủ. Lát sau, một người hàng xóm đến kêu N. dậy vì phát hiện có người dẫn chiếc xe trên ra ngoài chạy về hướng ấp Ngã Tư, xã Ngãi Hùng. Hốt hoảng, anh N. vội chạy đi tìm. Khi đến ấp Cây Dương (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành), phát hiện người đàn ông đang điều khiển xe mình nên N. ngăn lại nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần nhanh chóng điều tra, xác minh, qua đó xác định Thạch Đ. (15 tuổi, ngụ ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) là đối tượng trộm xe của anh N. rồi đem bán cho Huỳnh Thanh Tuyền với giá 8,5 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Tuyền thừa nhận đã mua chiếc xe trên dù biết rằng do Đông trộm được.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, với tâm lý ham rẻ, một số người thích mua và sử dụng tài sản có được do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có. Để tiêu thụ nhanh số tài sản này, bọn trộm cắp bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường.

Cụ thể, ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Tăng Ngọc Sang (27 tuổi) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 1-9, Đặng Văn Bình Em (25 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Toán (22 tuổi) đến khu vực Cầu Kênh Sáng trộm dây điện ở trụ điện số 31 và 32 nhánh 220 KV địa phận ấp Giồng Giếng (xã Dân Thành) rồi đến điểm thu mua phế liệu của Tăng Ngọc Sang (ngụ ấp Thống Nhất, xã Long Toàn) bán lấy 1,6 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, Sang còn thừa nhận đã 6 lần mua 44kg dây điện (loại cáp đồng trần xoắn, cùng loại dây điện trên), với số tiền 4,6 triệu đồng; 2 lần mua mô tưa điện 1,5 ngựa với giá 270.000 đồng dù biết số tang vật trên do các đối tượng trộm được.

Trước đó, ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Hiền (39 tuổi, tạm trú tại ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo kết quả điều tra, vào 20 giờ ngày 27-8, Tiêu Thành Tâm (25 tuổi) điều khiển xe máy đi cùng một người bạn để mua gà. Khi đến đoạn đường đal thuộc ấp Trà Cuôn (xã Phước Hảo), nhìn thấy xe Exciter BS: 84G1 - 204.58 của anh Nguyễn Thành Thái (42 tuổi) dựng ngoài sân, Tâm lẻn dắt trộm rồi đưa cho Hiền nhờ đi bán dùm. Đến ngày 28-8, Hiền đem xe đi cầm cho Đỗ Công Hậu (ngụ khóm 6, phường 8, TP.Trà Vinh) lấy 6 triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân. Được biết, Trần Chí Hiền có 4 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nhà của Trần Thanh Hào (37 tuổi, ngụ khóm 1, phường 9, TP.Trà Vinh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua xác minh, ngày 8-8, Trần Văn Thiện (45 tuổi) cùng một đối tượng khác trộm xe Exciter tại ấp Trà Cuôn (xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) rồi đem đến nhà Hồ Thiên Lâm (41 tuổi, ngụ ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành) và cùng Lâm đến gặp Hào để nhờ cầm xe với giá 14 triệu đồng. Tại nhà Hào, cơ quan Công an thu thêm 3 dao tự chế, 2 cây đánh bóng chày, 2 gậy 3 khúc và một số tài liệu liên quan.

Việc tiêu thụ, mua bán các loại tài sản có được do thực hiện hành vi phạm tội đã tiếp tay cho bọn tội phạm có động cơ thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy, song song với việc phát sinh các tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản thì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cũng từ đó phát sinh theo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang