Đối tượng bị truy nã đặc biệt, thay tên đổi họ trốn ra nước ngoài, vẫn sa lưới

Thứ Năm, 16/12/2021 18:33

|

(CAO) Sau khi bị truy nã về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng thay tên, đổi họ trốn ra nước ngoài. Mới đây, trong lúc đối tượng tìm cách nhập cảnh về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng mai phục bắt giữ.

Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang tìm đường nhập cảnh vào Việt Nam.

Hoàng Khắc Úy

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin, có một đối tượng bị truy nã về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đang tìm đường nhập cảnh vào Việt Nam.

Xác minh kỹ thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhanh chóng triển khai lực lượng mai phục đón bắt.

Ngày 8-12, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nghi vấn nên liền yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Qua đó xác định, đối tượng tên là Hoàng Khắc Úy (SN 1982, trú tại xã Song Giang, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Đây là đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.

Hoàng Khắc Úy sau khi biết mình đang bị truy nã đã thay tên, đổi họ bỏ trốn và làm nhiều nghề nghiệp khác nhau ở Trung Quốc, Lào…

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang