Bình Dương:

Khách đâm chết bảo vệ quán bar vì không mua được ma túy

Thứ Sáu, 17/12/2021 12:16

|

(CAO) Tới quán bar chơi rồi hỏi mua ma tuý nhưng nhân viên trả lời "không có", nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô xát rồi đâm chết nhân viên bảo vệ.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Diện (26 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Như CAO đã thông tin, khuya 15-12 tại quán bar D1 Club trên đường Bình Hoà 26, phường Bình Hoà, TP.Thuận An xảy ra vụ án mạng làm 1 nhân viên bảo vệ quán bar là anh Lưu Văn T (22 tuổi, quê Trà Vinh) tử vong tại bệnh viện, còn nghi phạm sau khi rời khỏi hiện trường đã tới cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Văn Diện.

Tại cơ quan Công an, Diện khai, tối 15-12, sau khi sử dụng ma tuý tại phòng trọ, anh ta tới quán bar D1 để chơi.  Diện gọi nhân viên hỏi mua ma tuý để nhảy cho "phê"  thì nhân viên xua tay không có. Bực tức nên Diện cãi nhau với nhân viên này. Trong lúc cự cãi, nhân viên bảo vệ là anh T vào can ngăn thì bị đối tượng dùng dao gây thương tích rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh T đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi bỏ chạy, biết không thể trốn thoát, Diện đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang