Khởi tố 26 bị can trong đường dây lô đề mỗi ngày giao dịch hơn 500 triệu

Thứ Tư, 15/12/2021 17:57

|

(CAO) Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động tại nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi ngày số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 500 triệu đồng.

Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Đây là những đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh lập án đấu tranh triệt phá thành công.

Nguyễn Vũ Lợi

Trước đó, giữa năm 2021, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, trên địa bàn tỉnh này có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động rất quy mô, kín kẽ.

Xác minh thu thập thông tin cho thấy, cầm đầu đường dây lô đề này có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986, trú tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Võ Thị Linh (SN 1989) và Từ Thị Nga (SN 1987, cùng trú thị trấn Nghèn, H.Can Lộc, Hà Tĩnh).

Võ Thị Linh

Theo đó, Lợi, Linh và Nga đã cấu kết với hàng chục đối tượng khác mở “đại lý” khắp địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Những đối tượng này hàng ngày có nhiệm vụ tiếp cận với các con bạc để ghi số, nhận tiền. Sau đó, việc thắng, thua sẽ được căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc.

Từ Thị Nga

Để qua mắt lực lượng chức năng, việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề cũng như trao đổi với nhau, các đối tượng thường nhắn tin qua sim rác hoặc các ứng dụng như Zalo, Facebook. Ngoài ra, tiền đánh bạc cũng được giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Chính vì thế, các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ.

Để đấu tranh với đường dây đánh bạc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến xác lập chuyên án nhanh chóng triệt xóa nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Tang vật vụ án

Sau một thời gian cũng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 6-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cộng an thị xã Kỳ Anh, Công an H.Kỳ Anh, Công an H.Can Lộc và Công an H.Lộc Hà đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Nguyễn Vũ Lợi, Võ Thị Linh và Từ Thị Nga cầm đầu.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 63 điện thoại di động, 5 xe ôtô, 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và hơn 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

Khám xét nơi ở của các đối tượng

Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để đấu tranh làm rõ. Tại đây, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, mỗi ngày số tiền đánh lô đề thông qua đường dây đánh bạc này lên đến hơn 500 triệu đồng. Quá trình sàng lọc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang