Hai nhóm anh em ruột rủ nhau giải quyết mâu thuẫn bằng súng, cùng vào tù

Thứ Sáu, 17/12/2021 21:22

|

(CAO) Trong 2 ngày 16, 17-12, TAND TP.Hà Nội đã mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm đối với nhóm 5 bị cáo là anh em ruột về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, hồi tháng 7 - 2021, vụ án đã được đưa ra xét xử, song phải trì hoãn do một bị cáo không đảm bảo sức khỏe.

Các bị cáo gồm: Đặng Trần Liêm (SN 1983, trú xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Đặng Viết Giang (SN 1977, ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Đặng Viết Hà (SN 1980, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội); Đặng Viết Tư (SN 1989, trú xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Nguyễn Bá Lịch (SN 1985, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) cùng bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng Đặng An Giang (SN 1985, cũng ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đáng chú ý, trong vụ án này là 3 bị cáo gồm: Đặng Viết Giang, Đặng Viết Tư và Đặng Viết Hà là anh em ruột trong một gia đình. Ở phía bên kia, Đặng Trần Liêm và Đặng Trần Kỳ cũng là anh em ruột.

Các đối tượng tại toà

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Đặng Viết Giang có mâu thuẫn với Đặng Trần Kỳ (Kỳ là em của bị cáo Đặng Trần Liêm). Để giải quyết mâu thuẫn, ngày 18-4-2020, nhóm ba anh em Giang, Tư, Hà cùng Nguyễn Bá Lịch (bạn của Hà) cùng nhau kéo đến nhà Kỳ và cầm theo gậy gỗ, dao bầu nói chuyện.

Khi nhóm Giang đến nhà Kỳ thì Đặng Trần Liêm đi ra và nói không biết mâu thuẫn giữa Giang và Kỳ. Ngay sau đó, Đặng Trần Kỳ đứng trên tầng 2 nói với giọng thách thức khiến nhóm Giang tức giận chửi mắng. Hai bên lời qua tiếng lại, người nhà của Kỳ ra can ngăn thì hai bên tạm dừng.

Lúc này, Đặng Trần Liêm đi ra hỏi Nguyễn Bá Lịch là ai và tại sao cầm dao đến nhà anh ta nói chuyện. Thấy vậy, Giang liền chửi bới rồi cầm gậy vụt Đặng Trần Liêm vào mạn sườn. Bị đánh, Liêm bỏ chạy về nhà lấy hai khẩu súng rồi đưa cho Kỳ một khẩu. Hai anh em Đặng Trần Liêm và Đặng Trần Kỳ dùng súng bắn về phía nhóm của Giang. Liêm thò súng qua ô cửa khóa cổng ngắm bắn đối phương, nhưng đạn bị kẹt không ra khỏi nòng. Còn Kỳ đi lên cầu thang bắn từ trên tầng xuống, đạn trúng vào Đặng Viết Giang. Ngay sau đó, Giang được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong. Kết quả giám định cho thấy, Đặng Viết Giang bị tổn hại 37% sức khỏe.

Sau khi gây án, Đặng Trần Kỳ bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã và tách rút hồ sơ ra thành vụ án riêng. Còn Đặng Trần Liêm đưa khẩu súng của mình cho Đặng An Giang cất giữ hộ. Do đó, Đặng An Giang bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Sau khi xem xét, TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc bị hại trong vụ án không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Đặng Trần Liêm 12 năm tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Liêm phải chấp hành mức án chung là 13 năm tù. Còn Đặng Viết Giang bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đặng Viết Hà bị tuyên phạt 2 năm tù, Đặng Viết Tư bị tuyên phạt 18 tháng tù và Nguyễn Bá Lịch bị tuyên phạt 20 tháng tù.

Xác định Đặng An Giang phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, HĐXX đã tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang