Phá sòng bạc chứa nhiều đao kiếm trong nhà

Thứ Năm, 25/02/2016 07:14  | Thiên Long

|

(CAO) Khi các con bạc đang say máu sát phạt trong một căn hộ kín cổng cao tường ở hẻm 14 Phan Xích Long (P1, Q.Phú Nhuận) thì bị công an ập vào bắt giữ quả tang.

Chiều ngày 24-2, Phòng CSĐT TP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng công an Q. Phú Nhuận triệt phá thành công một sòng bạc được tổ chức rất chuyên nghiệp qua hình thức chơi binh xập xám.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó vào lúc 18 giờ 45 ngày 23-2, trinh sát Đội phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Đội 5) Phòng CSĐTTP về TTXH phối hợp với Công an quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào một căn hộ kín cổng cao tường ở hẻm 14 Phan Xích Long (P1, Q.Phú Nhuận) phát hiện gần chục đối tượng đang tụ tập để đánh bạc bằng hình thức binh xập xám ăn tiền.

Tang vật tịch thu gồm 48 cái phỉnh (tương đương 6 triệu đồng), 20 bộ bài 52 lá, 1,5 triệu đồng trên chiếu bạc cùng một số dụng cụ để đổ xí ngầu. Kiểm tra người 9 đối tượng, đơn vị thu thêm gần 30 triệu đồng, 13 ĐTDĐ. Ngoài ra, kiểm tra căn nhà này cơ quan công an còn phát hiện 2 cây mã tấu và 1 thanh kiếm tự chế cùng các dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Nhiều mã tấu và kiếm tự chế được thu giữ trong sòng bạc

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Ngô Thị Kim Thu, tự Mén (SN 1974, thường trú Q.Phú Nhuận) và Huỳnh Ngọc Phu (SN 1956, ngụ Q.1) cùng đứng ra thuê mướn mặt bằng tổ chức hoạt động cờ bạc di chuyển qua nhiều địa điểm khoảng hai năm qua. Riêng căn hộ nằm trong hẻm 14 Phan Xích Long, Thu và Phu mới thuê trong thời gian ngắn với giá 7,5 triệu đồng, tổ chức binh bài xập xám ăn tiền từ 12 giờ trưa đến giữa đêm mỗi. Hàng ngày, sòng bạc này thường diễn ra khoảng 5 đến 7 khung bài (mỗi khung bốn chến, mỗi chến 30 chi), trong đó mỗi chến có giá trị từ 600 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng.

Để phục vụ tổ chức sòng bài, Thu và Phu thuê Hà Kim Biên, tự Bi (SN 1979, ngụ Q.3) và Nguyễn Minh Châu, Tự Mon (SN 1965, ngụ Q.Tân Phú) thay phiên nhau làm nhiệm vụ “phát hỏa” tại sòng bạc. Theo đó, sau khi trừ chi phí, mỗi ngày Thu và Phu thu lợi bất chính khoảng 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Qua xác minh nhanh được biết Phu có một tiền án về “Tổ chức đánh bạc” vào năm 1997. Ngoài ra một số con bạc như Nguyên Minh Châu từng có tiền án về tội “giết người” và “đưa hối lộ”; Phí Thị Mộng Huyền cũng từng đi tù treo vì can tội “Đánh bạc”. Ngoài đánh bạc, một số con bạc còn tổ chức chơi ma túy ngay tại chỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang