Tài xế xe khách dừng xe, bắt cóc cháu bé 2 tuổi chơi ven đường

Thứ Hai, 19/03/2018 19:00

|

(CAO) Tại cơ quan điều tra, đối tượng không thừa nhận hành vi bắt cóc mà cho rằng việc anh ta bế cháu bé đi chỉ để cảnh cáo cha mẹ cháu bé vì để con chạy ra đường, sau đó sẽ đem cháu bé đi gửi chùa.

Ngày 19-3, Công an TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết, vẫn đang tập trung điều tra tra làm rõ vụ 1 tài xế xe khách nghi bắt cóc trẻ em giữa ban ngày gây xôn xao dư luận địa phương.

Chiếc xe đối tượng bắt cóc bị CSGT chặn bắt - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vào sáng 18-3, anh Lương Thanh Trầm (trú P.Thiện An, TX. Buôn Hồ) đưa cháu ruột của mình là Trương Minh Huy (2 tuổi, cháu gọi bằng cậu) về nhà chơi ở cùng phường. Chiều cùng ngày, cháu Huy chơi đùa rồi chạy ra sát quốc lộ 14 đứng. Lúc này, đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (29 tuổi), là tài xế xe khách 16 chỗ, BS: 47B-012.50 chạy hướng Gia Lai – Đắk Lắk đã dừng lại, xuống xe bế cháu bé lên xe đi mất.

May mắn, một người dân đi đường phát hiện vội lấy điện thoại ra chụp lại chiếc xe rồi báo cho gia đình cháu Huy biết. Sau khi nhận tin báo, các chiến sỹ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trên đường, đã đuổi theo và chặn chiếc xe cách hiện trường 15km.

Cháu bé trở về trong vòng tay người thân - Ảnh cắt từ clip

Đối tượng cùng chiếc xe được đưa về trụ sở Công an TX.Buôn Hồ. Tại đây, đối tượng không thừa nhận hành vi bắt cóc mà cho rằng việc anh ta bế cháu bé đi chỉ để cảnh cáo cha mẹ cháu bé vì để con chạy ra đường, sau đó sẽ đem cháu bé đi gửi chùa.

Lời khai của đối tượng thật khó chấp nhận bởi nếu không có sự phát hiện, bắt giữ đối tượng kịp thời, không biết số phận cháu bé sẽ ra sao?

Bình luận (0)

Lên đầu trang