Đi dạm hỏi vợ, nam thanh niên vẫn không quên ủ mưu trộm tài sản

Thứ Năm, 15/12/2022 11:37

|

(CAO) Tranh thủ lúc đi hỏi vợ, đối tượng đã ra tay "cuỗm” bọc tiền 38 triệu đồng. Cộng thêm một vụ trộm khác, hiện anh ta đang chờ ngày ra tòa lãnh án.

Ngày 15/12, tin từ Viện KSND huyện Sông Hinh, Phú Yên, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Cường (SN 2003, trú thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, cách đây khoảng 8 tháng, Nguyễn Xuân Cường cùng người thân đến nhà bà Ksơr Hờ Đát (trú ở buôn Thu, xã EaTrol, huyện Sông Hinh) để dạm hỏi vợ.

Giữa đôi bên đã có buổi tiệc trưa vui vẻ. Khi thấy thiếu ly uống bia nên Cường sang nhà Ksơr Hờ Đinh là con gái của bà Hờ Đát ở gần đó để mượn ly.

Vừa mở nắp thùng nhựa trong nhà chị Hờ Đinh, Cường nhìn thấy cọc tiền 38 triệu đồng của gia chủ cất ở đó. Anh ta không vội lấy ngay, mà đợi đến ngày hôm sau mới tìm cách lẻn vào lấy trộm cọc tiền và tiêu xài hết.

Đối tượng Nguyễn Xuân Cường

Trong lúc vụ trộm đang được Công an huyện Sông Hinh điều tra thì không lâu sau đó, khi đang ngồi nhậu tại nhà ông Lê Văn Thành (ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh), Cường lại tiếp tục nảy sinh ý định xấu.

Lợi dụng lúc gia chủ nhờ điều khiển xe máy Exciter BS: 59M1-158.92 của người bạn nhậu là Phan Quốc Tuấn đi mua rượu, lúc về, Cường không trả lại khóa xe cho Tuấn, mà tranh thủ cơ hội lẻn ra ngoài dắt trộm xe máy chạy ngược quốc lộ 29.

Do xe hết xăng nên anh ta đã ghé đến cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông đổ xăng. Khi mở cốp xe, Cường phát hiện bên trong cốp xe có ví da cùng cọc tiền hơn 29,5 triệu đồng. Đối tượng lấy đem “nướng” sạch vào những cuộc ăn chơi.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Sông Hinh, bị can Nguyễn Xuân Cường sẽ nhận có khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm về tội danh “trộm cắp tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang