Phát hiện trên 4 tạ pháo nhập lậu từ Trung Quốc

Thứ Tư, 18/11/2015 16:07  | Minh Khôi

|

(CAO) Trong những năm qua, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An là địa bàn phức tạp về tình trạng mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ. Mặc dù, lực lượng Công an huyện đã vào cuộc đấu tranh một cách quyết liệt, tuy nhiên vì lợi nhuận mà các đối tượng vẫn bất chấp pháp luật.

Vào khoảng 18 giờ ngày 15-11, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A thuộc xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, tịch thu 11,5kg pháo nổ trái phép.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai tên là Trần Trung Tâm (SN 1986, xóm 5) và Đinh Văn Trung (SN 1994, xóm 6 cùng xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Hai đối tượng cùng số pháo thu giữ tại Cơ quan Công an

Ngay trong đêm, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của 2 đối tượng này. Tại nhà đối tượng Tâm lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 395kg pháo. Trong đó, 46kg pháo tràng, 42kg pháo ông sư, 177kg pháo bi và 130kg pháo bánh.

Hai đối tượng khai nhận số pháo trên được mua từ Trung Quốc, khi có hàng, hai đối tượng này tập kết tại nhà để phân phối cho các đầu mối trên địa bàn huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, để chờ bán vào dịp Tết.

Theo Trung tá Đào Văn Khôi, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An: Các đối tượng giao hàng một nơi, nhận hàng một nơi, thay đổi 5 đến 7 vị trí giao hàng do đó việc bắt quả tang gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, chúng dùng xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao trên đường Quốc lộ 1A, vấn đề ngăn chặn, bắt giữ rất khó khăn vì phương tiện giao thông đi lại rất nhiều.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia chuyên án

Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An – Trưởng Ban chuyên án cho biết, tính chất đối tượng tương đối phức tạp, đối tượng đã tích lũy hàng từ các nguồn bằng đường bộ, đường thủy và cất giấu trong nhà. Sau đó tổ chức vận chuyển, bán nhỏ lẻ cho nên trong việc đấu tranh rất khó khăn.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 16-11, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định thưởng nóng và biểu dương Ban chuyên án nói riêng và Công an huyện Quỳnh Lưu nói chung về tinh thần đấu tranh, khám phá thành công chuyên án. Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang