Đắk Lắk:

Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 700kg thịt thối

Thứ Hai, 28/11/2016 11:10  | Bảo Bình

|

(CAO) Sáng 28-11, ông Nguyễn Đào Chí – Chi cục phó Chi cục quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển 710kg thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 26-11, nhận được tin báo từ cơ sở về việc xe tải mang BKS: 47C-102.76 do tài xế Cao Thế Long (SN 1983, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) chạy từ Đà Nẵng lên Đắk Lắk vận chuyển một lô thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ, khi xe chạy đến Km 58 quốc lộ 26 huyện Ea Kar thì bị Đội quản lý thị trường cơ động của Chi cục quản lý thị trường Đắk Lắk dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 6 thùng xốp và 2 bao tải bên trong chứa thịt heo đã bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng 710kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số thịt heo trên nên tổ công tác đã đưa xe và cùng toàn bộ số thịt heo trên về trụ sở xử lý.

Số thịt thối bị phát hiện 

Tại cơ quan chức năng tài xế Long khai nhận số hàng trên là của mình, được mua từ Bình Định với giá 50.000/kg vận chuyển về Đắk Lắk tiêu thụ.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ số thịt heo trên và xử phạt hành chính số tiền 17 triệu đồng. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt heo trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang