(CAO) Ngày 25/6, Công an tỉnh Cà Mau đã bác bỏ thông tin “bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất cực độc” lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời xác định được đối tượng liên quan.

Thông tin lan truyền sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội.
Trước đó, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non”. Thông tin trên đã nhận về gần 18.000 lượt thích cùng trên 4.000 bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ từ người dùng mạng xã hội.
Thông tin thiếu căn cứ này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín cũng như thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng…
Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc về việc yêu cầu xử lý thông tin không đúng sự thật liên quan đến sản phẩm tôm khô.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ nguồn phát tán của tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin nêu trên. Đồng thời, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh.
Theo Công an tỉnh Cà Mau, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh từ những vụ việc khác rồi lồng ghép giọng đọc bằng AI và sử dụng tiêu đề giật gân để câu view và lượt tương tác.