Cặp nam nữ sa lưới khi đang vận chuyển 10 bánh heroin

Thứ Ba, 07/12/2021 16:53

|

(CAO) Ngày 7-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 10 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Thị Vân

Trước đó, sau một thời gian điều tra theo dõi, lúc 22 giờ tối 6-12, trên QL8A (thuộc địa phận thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn đặc nhiệm số 2 Cảnh sát biển và Công an H.Hương Sơn đã mai phục, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trần Văn Hải

Đấu tranh khai thác nhanh, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Vân (SN 1987, trú xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Trần Văn Hải (SN 1993, trú xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 10 bánh heroin (có trọng lượng 3,5kg), 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Tang vật 10 bánh heroin

Bước đầu, Nguyễn Thị Vân đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Vân khai, số ma túy trên được một người quen cũ hiện đang sinh sống ở Lào thuê vận chuyển từ xã Sơn Kim 1 đến thị trấn Tây Sơn (H.Hương Sơn) với tiền công 50 triệu đồng. Sau đó, Vân liền rủ Trần Văn Hải đi cùng để thực hiện “hợp đồng” vận chuyển. Riêng đối tượng Trần Văn Hải đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh để làm rõ vai trò, hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang